17:59 10/12/2015

Hàng loạt tỉnh thành thay đổi lãnh đạo chủ chốt

Bảo Quyên

Thay đổi nhân sự chủ chốt tại nhiều địa phương sau khi hội đồng nhân dân họp cuối năm

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh.<br>
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành bầu lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh.<br>
Hàng loạt địa phương vừa có sự thay đổi lãnh đạo chủ chốt sau khi hội đồng nhân dân tiến hành kỳ họp cuối năm để bầu ra nhân sự cho UBND các tỉnh, thành.

Theo đó, từ ngày 7 - 10/12, các tỉnh như Đắc Nông, Bạc Liêu, Bình Dương, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Lai Châu, Cà Mau, Trà Vinh, Hưng Yên, Bắc Ninh đã tiến hành bầu bổ sung kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Tại tỉnh Đắc Nông, ngày 10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Bốn làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Trần Xuân Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắc Nông và ông Trương Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Cư Jút  làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông đối với ông Lê Diễn (đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắc Nông, nhiệm kỳ 2015 - 2020); miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Đức Luyện để nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng trong sáng 10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã bầu ông Dương Thành Trung - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu cũng đã bầu bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016. Bầu ông Vương Phương Nam, Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu và ông Phan Như Nguyện, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu làm Phó  chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại tỉnh Hưng Yên, ngày 10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương bầu ông Trần Thanh Liêm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 9/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Nguyễn Dương Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khóa 15.

Ông Vương Đức Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 9/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã biểu quyết thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND Thành phố khóa 14 nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đỗ Trung Thoại để nhận nhiệm vụ khác.

Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng làm Phó chủ tịch UBND thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 9/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã bầu bổ sung các ông: Phạm Văn Hậu, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước; Trần Quốc Nam, Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Bầu bổ sung các ông: Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khoá 9, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại tỉnh Khánh Hoà, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Đắc Tài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 9/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Vũ Hồng Bắc để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;  miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Dương Ngọc Long để nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Đoàn Thị Hảo để nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Ma Thị Nguyệt để chờ nghỉ hưu.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Bùi Xuân Hòa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; bầu ông Nguyễn Khắc Lâm, Bí thư Thành ủy Sông Công giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 9/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu cũng đã bầu ông Giàng A Tính, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đoàn Đức Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chương và ông Vương Văn Thành, do hết tuổi công tác.

Tại tỉnh Cà Mau, chiều 9/12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, kỳ họp đã miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Công Bửu; Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Võ Văn Trường và Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Tươi, do nghỉ hưu theo chế độ chính sách.

Tại tỉnh Trà Vinh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thay cho ông Nguyễn Văn Ngó nghỉ hưu.

Đồng thời các đại biểu cũng bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND gồm: ông Trần Anh Dũng, Chánh văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Trung Hoàng, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang, bà Đặng Thị Phương, Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Tại tỉnh Hưng Yên, ngày 8/12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời bầu ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 1 - 5/12, các đại biểu cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành uỷ, Giám đốc Công an thành phố giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Riêng kỳ họp Hội đồng Nhân dân Tp.HCM đang diễn ra dự kiến ngày 11/12 sẽ bầu ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành uỷ làm Chủ tịch UBND thành phố, để thay cho ông Lê Hoàng Quân.