12:55 15/07/2016

Không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

Nguyễn Lê

Kết quả cuộc bỏ phiếu kín sáng 15/7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.<br>
Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.<br>
100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia tham gia bỏ phiếu kín tại phiên họp sáng 15/7 đã đồng ý không công nhận tư cách đại biểu đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Đây là thông tin được Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc xác nhận với VnEconomy.

Đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua có 496 đại biểu trúng cử. Tuy nhiên, trong số đó có một trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đang được cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Như vậy, Quốc hội khoá 14 có 495 vị đã trúng cử đủ tư cách, sẽ về Hà Nội vào ngày 20/7 tới để khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 ngày 22/5/2016, ông Thanh được 198.392 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử với số phiếu thuận cao nhất tại Hậu Giang.

Nhưng, theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Thanh có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương  đã kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá 14 đối với ông Trịnh Xuân Thanh.