09:32 19/03/2012

Nhà máy chế biến bauxite đầu tiên của Việt Nam sắp chạy thử

An Huy

Việt Nam sẽ tiến hành chạy thử nghiệm nhà máy alumina đầu tiên từ tháng 4 năm nay, chậm hơn so với dự kiến ban đầu

 Theo dự báo của TKV, sản lượng alumina của nhà máy Tân Rai sẽ đạt mức 300.000 tấn trong năm nay, bằng khoảng một nửa công suất dự kiến hàng năm của nhà máy.
Theo dự báo của TKV, sản lượng alumina của nhà máy Tân Rai sẽ đạt mức 300.000 tấn trong năm nay, bằng khoảng một nửa công suất dự kiến hàng năm của nhà máy.
Việt Nam sẽ tiến hành chạy thử nghiệm nhà máy alumina đầu tiên từ tháng 4 năm nay, chậm hơn so với dự kiến ban đầu, hãng tin Reuters cho biết.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), dự án nhà máy alumina Tân Rai đến nay đã hoàn tất 99%.

Đầu tháng 3 này, trong chuyến và làm việc tại tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng  đã chỉ đạo dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến tới chạy thử nghiêm toàn bộ nhà máy alumina Tân Rai chậm nhất vào tháng 4.

Alumina là một loại bột màu trắng, được làm từ quặng bauxite. Loại bột này được dùng để sản xuất ra nhôm.

Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, TKV cho biết, việc sản xuất alumina sẽ bị hoãn đến quý 1/2012, thay vì bắt đầu vào cuối năm 2011 như dự kiến ban đầu. Lý do là thời tiết mưa nhiều cản trở tiến độ xây dựng dự án nhà máy Tân Rai có trị giá 460 triệu USD.

Theo dự báo của TKV, sản lượng alumina của nhà máy Tân Rai sẽ đạt mức 300.000 tấn trong năm nay, bằng khoảng một nửa công suất dự kiến hàng năm của nhà máy. Sản lượng sẽ tăng lên 500.000 tấn vào năm 2013 và 650.000 tấn vào năm 2014.

Ngoài dự án Tân Rai, TKV cũng đang phát triển dự án alumina Nhân Cơ ở tỉnh Đắc Nông, với sản lượng ban đầu dự kiến đạt 300.000 tấn vào năm 2014, trước khi tăng lên 650.000 tấn vào năm 2016.