12:18 11/12/2015

Ông Nguyễn Thành Phong trở thành tân Chủ tịch Tp.HCM

Nhật Nam

Năm nay 53 tuổi, ông Phong hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Tp.HCM

Ông Phong từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn Tp.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Quận ủy quận 2 (Tp.HCM), Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Ông Phong từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn Tp.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Quận ủy quận 2 (Tp.HCM), Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Sáng 11/12, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu làm Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011-2016, với trên 85% phiếu tán thành của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong đã được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu vào vị trí nói trên, thay cho ông Lê Hoàng Quân đã làm hai nhiệm kỳ từ 2006 đến nay.

Năm nay 53 tuổi, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Tp.HCM, ông Phong sinh tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, được giữ lại làm giảng viên, ông cũng từng là Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Tp.HCM.

Ông Phong từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn Tp.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Quận ủy quận 2 (Tp.HCM), Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Tháng 3/2015, ông được Trung ương điều động trở lại Tp.HCM giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Hiện Thành uỷ Tp.HCM cũng đang khuyết chức danh Bí thư sau khi ông Lê Thanh Hải không tham gia Ban Chấp hành khoá mới. Ông Hải được Bộ Chính trị giao chỉ đạo Thành uỷ Tp.HCM cho đến khi Trung ương chỉ định Bí thư mới sau Đại hội Đảng vào đầu năm tới.