10:31 22/03/2010

Thủy điện Sơn La: Hoàn thành di dân trước 15/4

Ngân Vinh

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, chậm nhất 15/4 hai tỉnh Sơn La và Điện Biên phải hoàn thành toàn bộ công tác di dân

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án Thủy điện Sơn La - Ảnh: Chinhphu.vn.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án Thủy điện Sơn La - Ảnh: Chinhphu.vn.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án Thủy điện Sơn La ngày 20/3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu, chậm nhất 15/4/2010, hai tỉnh Sơn La và Điện Biên phải hoàn thành toàn bộ công tác di dân, đảm bảo không còn hộ dân nào ở các vị trí dưới cốt 195.

Báo cáo từ các địa phương cho biết, đến nay, tổng số dân di chuyển cho công trình trọng điểm này là 20.260 hộ, 95.733 khẩu. Hiện Sơn La còn 405 hộ, Điện Biên còn 801 hộ chưa di dời. Đây là con số sẽ phải triển khai kịp thời đảm bảo mục tiêu nút hầm, bắt đầu tích nước thủy điện Sơn La từ khoảng ngày 1- 10/5/2010.

Phục vụ công tác di dân, tái định cư, các tỉnh đã triển khai lập 1.970 dự án thành phần theo quy hoạch chi tiết, trong đó xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu tại 81 khu, 272 điểm, tiếp nhận và giao đất ở cho 18.894 hộ, giao và tạm giao 14.517 ha đất sản xuất cho 9.729 hộ, hỗ trợ sản xuất, làm nhà và đời sống cho 4.598 hộ với số tiền 85,81 tỷ đồng.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thành công tác vệ sinh lòng hồ, di dời các di chỉ khảo cổ trước ngày 15/4.

Về vấn đề xây lắp công trường, EVN cần tập trung nhân vật lực, giám sát để đảm bảo công tác nút hầm an toàn tuyệt đối. Chủ đầu tư các dự án thành phần đẩy mạnh giải ngân, chuẩn bị tốt cho công tác quyết toán. Các địa phương sau khi hoàn thành công tác di dời, tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác hỗ trợ sản xuất, sinh hoạt tái định cư, đảm bảo cuộc sống mới tốt hơn cho đồng bào trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được yêu cầu hoàn thiện quy hoạch tổng thể  điều chỉnh về di dân tái định cư Thủy điện Sơn La để trình Chính phủ quyết định.