16:31 19/12/2016

Tổng bí thư: Tình báo quốc phòng phải là lực lượng đặc biệt tin cậy

Hà Minh

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm cho tình báo Quốc phòng của chúng ta mạnh lên"

<div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;"><span style="font-size: 11pt;">Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Tổng cục Tình báo (Bộ Quốc phòng).</span></div><div style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><strong><br></strong></span></div>
<div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;"><span style="font-size: 11pt;">Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Tổng cục Tình báo (Bộ Quốc phòng).</span></div><div style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><strong><br></strong></span></div>
Ngày 19/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Tổng cục Tình báo (Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại đây, Tổng bí thư đánh giá, tình báo Quốc phòng đã thực hiện được điều mong muốn của Đảng, Nhà nước và Quân đội là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm cho tình báo Quốc phòng của chúng ta mạnh lên, tình báo chiến lược của đất nước mạnh lên. 

Hiện nay, tình báo quốc phòng đã mạnh thêm lên một bước, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Lưu ý tình hình thế giới  và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, Tổng bí thư nêu rõ: Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", tăng cường sử dụng các biện pháp "mềm", tập trung làm chuyển hoá về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động, chia rẽ, đòi phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đối với quân đội; hòng xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

"Tất cả tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" - Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư cho biết, Đảng ta nhấn mạnh: trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, chúng ta không một phút lơ là nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Càng trong điều kiện hoà bình, càng đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần cảnh giác cách mạng cao, càng cần chăm lo củng cố an ninh quốc phòng. 

"Tư tưởng của ông cha ta "lo giữ nước từ khi nước chưa nguy" đến nay vẫn còn nguyên giá trị" - Tổng bí thư phát biểu.

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư cũng nói rõ quan điểm của Đảng là tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ chiến đấu cao. Trong đó, lấy xây dựng quân đội về chính trị là nhiệm vụ quan trọng nhất, là nguyên tắc cơ bản, quyết định nhất; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Theo Tổng bí thư, tình báo quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược, toàn diện của Đảng, Nhà nước là cơ quan tình báo quân sự của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng. 

"Hơn ai hết, tình báo quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và quân đội, nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên để hoàn thành trọng trách lớn lao của mình" - Tổng bí thư nói.

Nhấn mạnh thêm một số vấn đề về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng bí thư yêu cầu phải luôn khẳng định được tình báo quốc phòng là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

"Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và cá nhân tôi luôn đặt trọn niềm tin vào tình báo quốc phòng, sẽ luôn quan tâm lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời các đồng chí cũng phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu để bất luận trong hoàn cảnh nào, tình báo quốc phòng của chúng ta cũng chỉ được phép ngày càng mạnh lên" - Tổng bí thư nói.