14:02 21/04/2016

Tp.HCM có thêm 2 phó chủ tịch

Song Hà

UBND Tp.HCM hiện đã có đủ 5 phó chủ tịch theo quy định của Chính phủ

Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng chúc mừng hai tân Phó chủ tịch UBND thành phố.<br>
Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng chúc mừng hai tân Phó chủ tịch UBND thành phố.<br>
Sáng 21/4, Hội đồng Nhân dân Tp.HCM khoá 8 đã tiến hành kỳ họp cuối cùng và bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND thành phố.

Với đa số phiếu tán thành, ông Huỳnh Cách Mạng - Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy và ông Trần Vĩnh Tuyến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được bầu làm Phó chủ tịch UBND Tp.HCM.

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định, có trình độ thạc sĩ hành chính công, cử nhân chính trị học, kỹ sư kinh tế công nghiệp. Ông từng là Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư Quận ủy Tân Phú, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, quê Quảng Bình, có trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật. Ông từng là Chủ tịch UBND quận 1, Bí thư Quận ủy quận 1, Chánh văn phòng Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Ban Kiểm tra Thành ủy.

Với việc tiến cử trên của Hội đồng Nhân dân thành phố, cơ cấu lãnh đạo UBND Tp.HCM hiện có: Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cùng 5 phó chủ tịch là các ông bà: Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Thu, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng.

Sau Đại hội 12 của Đảng vừa qua, Bộ Chính trị đã phân công ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành uỷ Tp.HCM thay ông Lê Thanh Hải. Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thay cho ông Lê Hoàng Quân.

Cũng tại phiên họp sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành miễn nhiệm ông Trương Lâm Danh, Phó ban Pháp chế đã có quyết định bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố và bà Trần Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Phú được bầu chức danh Phó ban Pháp chế.