15:56 21/04/2017

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã!

PV

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 1

Với khoảng không rộng hơn 18 hecta, Khu du lịch Thủy Châu tuy chỉ là khu sinh thái nhân tạo nhưng lại “thật” và… “ảo diệu” không thua một cảnh quan tự nhiên thực sự nào. KDL Thủy Châu hiện ra cứ như khu vườn xanh tự nhiên ‘mọc’ lên kề thành phố mà bấy lâu người ta vẫn vô tình bỏ qua. Với rừng cây, sông suối, thác nước cùng con đường rợp lá bay như trong phim Hàn Quốc... khu du lịch Thuỷ Châu sẽ giúp bạn hoàn toàn thoát khỏi không gian ồn ào, nhộn nhịp của thành phố để hòa mình vào một không gian thiên nhiên trong lành, mát mẻ và không kém phần lãng mạn, như thể bạn đang được đi nghỉ ở một vùng đất xa xôi tuyệt vời nào đó. Cách Sài Gòn đúng 20km tính từ sân bay Tân Sơn Nhất, KDL Thuỷ Châu đảm bảo bạn sẽ có được một ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời bên những con suối, những thác nước tung bọt trắng xóa. Đồng thời, nơi đây cũng có cảnh quan khuôn viên rất sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát nên bạn có thể mang theo đồ ăn thức uống để tổ chức một buổi picnic ngoài trời hay tổ chức tiệc sinh nhật cùng với gia đình hay bạn bè tại đây mà hoàn toàn không bị tính thêm phí phụ thu.

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 2

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 3

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 4
Du khách đến nơi đây, cái thú vui nhất là được tắm suối và vụng xung sóng. Nước suối là nước máy, trong quá trình tắm sẽ tiếp tục được lọc tuần hoàn bằng hệ thống lọc cao áp. Sau mỗi ngày nước được sát khuẩn bằng clorine Nhật Bản để đảm bảo an toàn vệ sinh cho người tắm. Ngoài ra, trong KDL Thủy Châu còn có Hồ Bơi Công Viên, với độ sâu chỉ 1,2m và diện tích siêu rộng (1.200m2), các bạn có thể thoả sức chơi đùa dưới những làn nước mát lạnh cũng như xả stress cực kỳ hiệu quả.  Nhà hàng Pacific ở khu sinh thái Thủy Châu cũng khá rộng với thực đơn ăn lẫn uống vô cùng phong phú. Du khách có thể thưởng thức những bữa ăn ngon với chi phí không quá đắt và tận hưởng sự phục vụ tận tình của nhân viên. Nếu đã tự tay chuẩn bị món ngon riêng thì bạn vẫn hoàn toàn có thể chọn một nơi mát mẻ nào đó gần bờ suối hay trong rừng cây để tự nhiên ‘đánh chén’. So với nhiều khu du lịch lân lận thì khu du lịch suối nhân tạo Thủy Châu có mức giá vui chơi, ăn uống khá rẻ - Giá vào cổng chỉ 80.000đ/ng lớn – 40.000đ/trẻ em; đồ uống từ 2.000đ – 22.000đ, đồ ăn ở đây khá ngon, chất lượng có mức giá từ 15.000đ – 75.000đ/tùy món.

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 5

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 6

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 7

Địa chỉ: 55 DT743C, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Hotline: 0965 10 15 10 – 0948 447 262
Thời gian mở cửa tháng 4: Từ 8 – 18h các ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật) và các ngày lễ 30, 1 & 2/5. Giá vé vào cổng dành cho người lớn là 80.000đ/người, trẻ em cao từ 1,2m - 1,4m là 40.000đ/người, miễn phí cho trẻ dưới 1,2m và người trên 65 tuổi. Giá vé đã bao gồm dịch vụ tham quan picnic dã ngoại, tắm thác suối, tắm hồ bơi. Giá vé ngày lễ không thay đổi.

Cách Sài Gòn chỉ 20km có một nơi cực mát, cực lãng mạn và cực… đã! - Ảnh 8
* Bảng giá một số dịch vụ khác: - Bếp than, bếp cồn (đã có than/cồn): 30.000đ/cái.
- Than/cồn mua thêm: 10.000đ/bịch.
- Bạt nhỏ (dành cho 10 người): 30.000đ/cái.
- Bạt lớn (dành cho 15 người): 50.000đ/cái.
- Võng: 20.000đ/cái. * Cách di chuyển:  - Bằng xe buýt: Bạn có thể bắt xe buýt số 150 dừng ở ngã ba Tân Vạn và bắt xe ôm đi chừng 1km là đến thác.
- Bằng xe máy: Nếu bạn đi xe máy thì nên đi từ Phạm Văn Đồng ra Quốc lộ 1K và rẽ phải ở ngã ba Bình Thung đi khoảng 3km nữa là đến. Thời gian di chuyển mất khoảng 30 phút. Khu du lịch nằm dưới ngã ba Tân Vạn khoảng 1km, nên nếu bạn có đi quá đường thì chỉ cần quay lại một chút là được. * Lưu ý:
- Dù biết bơi hay không thì khi bơi lội và vui đùa cùng thác nước, du khách nên mang áo phao cho mình và cả bạn đồng hành, nhất là trẻ nhỏ để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

- Bạn có thể mang theo thức ăn, trái cây và mở ngay một bữa tiệc nho nhỏ ở cạnh các con suối này mà không phải trả thêm bất kì khoản phụ thu nào.

Đức Hiền