09:44 07/04/2019

Viên ngọc thô El Nido

Tường Bách

El Nido là thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Palawan, Philippines, nổi tiếng với bầu trời xanh, cát trắng và nước biển trong vắt.


Nằm ở cuối đảo Palawan, cách Manila khoảng 420 km, El Nido vắng vẻ và duyên dáng như một hòn ngọc thô vừa mới được phát hiện. Ở El Nido, bạn có thể thoải mái tắm nắng, lặn biển và cùng xuôi thuyền ghé thăm các đảo nhỏ hơn hay các bãi tắm bí mật ít người biết đến. Khi chán, bạn có thể nằm ườn trên bãi cát trắng phau, nghe nhạc và thả lỏng bản thân thôi cũng đủ thấy hạnh phúc.Người ta gọi El Nido là vùng đất của rồng bởi cảnh quan hùng vĩ được tạo nên từ những hòn đá vôi lớn nhỏ đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau. Những khối đá này nằm rải rác trên biển, cùng liên kết lại để hình thành một quần thể du lịch sinh thái vô cùng thu hút. Bên cạnh đó El Nido còn trở nên hấp dẫn hơn bởi những bãi biển, bờ cát trắng, cánh rừng ngập mặn và cả hang động kỳ bí.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 1.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 2.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 3.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 4.
Sở hữu những dãy núi đá vôi kỳ vĩ và hàng trăm bãi tắm hoang sơ ẩn mình ngoài đảo, thật không ngoa khi nói El Nido là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Bạn sẽ phải sững sờ vì nước biển ở đây có màu xanh đậm ngọc bích, có những nơi biển phẳng lặng như một mặt gương phản chiếu không chút gợn sóng. Biển ở đây cũng rất trong. Nhờ thềm lục địa trải dài, nước nông, bạn có thể đi bộ ngắm những đàn cá nhỏ tung tăng dưới chân mình, và hơn hết là ngồi trên tàu nhưng bạn vẫn có thể ngắm được san hô nhờ vào độ trong, sạch của nước biển.Những tay lặn biển cừ khôi từ khắp nơi trên thế giới đổ về El Nido để được thưởng ngoạn vẻ đẹp của những rừng san hô dưới đấy biển. Hệ thực vật biển rất phong phú với nhiều loài san hô. Nhím biển đầy gai, cá nhiều màu sắc với mọi kích cỡ bơi thành đàn. Nhờ được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng phát triển rất tốt. Nếu bạn yêu thích môn lặn biển chuyên nghiệp, đây là một nơi hết sức lý tưởng, hoặc đơn giản là bạn mang theo ống thở và mắt kính để ngắm đáy biển (snorkeling).
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 5.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 6.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 7.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 8.
El Nido không chỉ nổi tiếng nhờ hệ sinh thái phong phú dưới đáy biển, mà những bãi biển cát trắng trải dài là nơi rất phù hợp cho việc đi dạo, tắm biển, tắm nắng hoặc chơi thể thao và các hoạt động giải trí. Những bãi biển nổi tiếng ở El Nido gồm Nacpan, Seven Commando, Payong-Payong, Hidden, Secret, Las Cabanas, Marimegeg và Ipil. Mỗi bãi biển có một nét đặc trưng khác nhau và mỗi nơi là một sự khám phá thú vị.
Đến với El Nido, bạn nhất định phải trải nghiệm Island hopping - Thuê thuyền đi thăm các địa danh quanh đảo. Ở đây, người ta chia ra làm 4 tour: A,B,C,D. Nếu bạn không có thời gian đi hết 4 tour thì ít nhất cũng nên đi tour A và C, vì đây là 2 tour đẹp nhất. Tour A cụ thể sẽ đi các điểm: Big Lagoon, Small Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Ssland và Seven Commandos Island. Những điểm trong tour A chỗ nào cũng đẹp tuyệt vời. Còn Tour C có các điểm là đảo trực thăng Helicopter (giống hình máy bay trực thăng), đền Matiloc Shrine, Hidden Beach, đảo Tapiutan, Star Beach…
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 9.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 10.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 11.
Viên ngọc thô El Nido - Ảnh 12.
Cũng đừng quên tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động nơi những quán pub với các ban nhạc địa phương cũng như đi dạo khắp khu chợ để lựa đồ kỷ niệm và thưởng thức các món ăn ở những hàng quán dọc bờ biển. Ngồi nhấm nháp nước dừa ngọt mát, hoặc chai bia lạnh, ăn các loại hải sản hấp tỏi tươi roi rói rồi ngắm sắc trời dần chuyển màu hoàng hôn… cuộc sống dường như ngập tràn hạnh phúc.
Kinh nghiệm bỏ túi:Theo chia sẻ của người dân bản xứ, thời điểm đẹp nhất của El Nido là khoảng tháng 3-5 hàng năm. Thời gian này biển lặng, sóng không quá lớn, thời tiết nắng vừa, bởi vậy, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc bơi lặn và chụp ảnh.Chỉ 2 giờ bay từ Việt Nam sang Manila, bạn có thể nối chuyến bay tiếp theo đến thành phố Puerto Princesa, rồi tiếp tục bắt xe bus của Cherry hoặc Roro đến El Nido với thời gian chạy 7 tiếng. Một hướng đi khác là đi máy bay đến thị trấn Busuanga, tham quan Coron rồi bắt tàu 8 tiếng đi đến El Nido. Hoặc từ cảng Manila, bạn đi bằng đường biển của hãng tàu 2Go Travel với thời gian di chuyển cũng 8 tiếng.