
Trong số 1.577 doanh nghiệp nợ thuế công khai có 6 doanh nghiệp nợ tiền thuế lớn nhất với số tiền thuế nợ gần 1.128 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tổng số tiền nợ thuế.
Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế (bao gồm doanh nghiệp nợ thuế) kỳ 10/2019. Theo đó, có 1.577 doanh nghiệp nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp kỳ 10/2019 là 3.301,8 tỷ đồng.
Trong đó, điển hình có 6 doanh nghiệp nợ thuế đến ngày 30/10/2019 trên 100 tỷ đồng gồm: Công ty cổ phần Đức Khải nợ 404,75 trỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Cây trồng Tp. Hồ Chí Minh nợ 217,84 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Hoàng Hải nợ 142,27 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ 130,3 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương tại Tp. Hồ Chí Minh nợ 124,4 tỷ đồng; Công cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P nợ gần 108 tỷ đồng. Riêng 6 doanh nghiệp nói trên nợ tiền thuế gần 1.128 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34% tổng số tiền nợ thuế.
Có 30 doanh nghiệp nợ thuế từ 11 tỷ đồng đến 72,6 tỷ đồng như Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 nợ 72,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trang Thiên Phát nợ 53,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thanh Niên nợ hơn 37 tỷ đồng; Giày Hiệp Hưng nợ 15,3 tỷ đồng; Giày Phú Sơn nợ 36,8 tỷ đồng….
Ngoài ra, trong danh sách 1.577 người nợ thuế kỳ 10/2019 dưới 10 tỷ đồng có những doanh nghiệp nổi tiếng như Công ty TNHH Một thành viên Nowzones nợ gần 9,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông nợ 5,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận nợ 9,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần Công trình Giao thông 68….
Được biết, trong đợt công bố danh sách người nợ thuế kỳ 9/2019 hồi tháng 11 chỉ có 198 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là 636,5 tỷ đồng.




Chốt tuần 17-22/8, tuỳ từng thương hiệu, mức tăng giá vàng nhẫn dao động từ 3,4 triệu – 4,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam tăng mạnh 6 triệu đồng/lượng, gấp đôi các thương hiệu còn lại…
Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Nửa đầu tháng 8, xuất khẩu tăng 6,11% trong khi nhập khẩu giảm 2,43% so với kỳ trước, thu hẹp mức nhập siêu trong kỳ xuống khoảng 1,5 tỷ USD, giảm một nửa so với kỳ 1 tháng 7/2026. Tuy nhiên, lũy kế đến ngày 15/8, cán cân thương mại vẫn nhập siêu 21,88 tỷ USD, đặt ra bài toán về mức độ chuyển hóa dòng vốn nhập khẩu thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng trong nước…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.