20:09 08/04/2019

Tp.HCM có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

Bảo Quyên

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967 tại Củ Chi, Tp.HCM, có trình độ Cử nhân sư phạm Văn, Thạc sĩ Luật hành chính, Cao cấp chính trị

Tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM Nguyễn Thị Lệ.
Tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM Nguyễn Thị Lệ.

Chiều 8/4, Hội đồng Nhân dân Tp.HCM đã tiến hành kỳ họp bất thường để bầu và quyết định nhân sự của cơ quan này và UBND thành phố.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư, Trưởng ban tổ chức Thành ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tp.HCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vừa nhận quyết định nghỉ hưu từ đầu năm nay.

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967 tại Củ Chi, Tp.HCM, có trình độ Cử nhân sư phạm Văn, Thạc sĩ Luật hành chính, Cao cấp chính trị. Trước khi giữ chức Phó bí thư Thành ủy, bà từng làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Bí thư và Chủ tịch UBND quận 3.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Tp.HCM đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và Trương Thị Ánh (để nghỉ hưu theo chế độ).

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND Tp.HCM đối với ông Huỳnh Cách Mạng - vừa được phân công quay lại làm Phó ban Tổ chức Thành ủy, và miễn nhiệm chức danh Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Phạm Hiếu Nghĩa (đã nghỉ hưu).