08:20 05/08/2010

Trung Quốc tự do hóa hơn nữa thị trường vàng

Vinh Nguyễn

Nhu cầu tiêu thụ vàng trong nước của Trung Quốc đã tăng 13%/năm trong 5 năm qua, và sẽ tăng gấp đôi trong thập niên tới

Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm, khiến nhu cầu đầu tư vàng tăng mạnh.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm, khiến nhu cầu đầu tư vàng tăng mạnh.
Trung Quốc đã tiến thêm một bước trong việc tự do hóa hơn thị trường vàng nước này, bằng cách cho phép thêm nhiều ngân hàng thương mại được xuất nhập khẩu vàng, trong lúc giá vàng đang tăng và chứng khoán sụt giảm khiến nhu cầu đầu tư vào vàng tăng mạnh.

Việc tự do hóa thị trường vàng sẽ “giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của các thị trường tài chính” và “giúp mở rộng các kênh đầu tư để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nội địa”, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết trong một tuyên bố.

Ngay sau tuyên bố trên, giá vàng giao ngay tại Hồng Kông đã tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua (4/8). Trung QUốc hiện là nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là quốc gia tiêu thụ vàng nhiều thứ 2 sau Ấn Độ.

Cụ thể, PBoC cho phép 4 ngân hàng quốc doanh gồm Bank of China, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Xây dựng được kinh doanh vàng thỏi. Cơ quan này chưa cho biết khi nào các ngân hàng khác cũng được kinh doanh kim loại quý này.

Các nhà hoạch định chính sách cũng cho biết, họ sẽ xem xét cho phép các nhà cung cấp vàng nước ngoài đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được cung cấp kim loại quý này cho Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải và có khả năng cho phép họ được giao dịch vàng trên thị trường này.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, Trung Quốc hiện là quốc gia có lượng dự trữ vàng lớn thứ 6 trên thế giới, với 1.054 tấn vàng. Trong báo cáo hồi tháng 3, cơ quan này cho hay nhu cầu vàng nội địa của Trung Quốc đã tăng 13%/năm trong 5 năm qua, và sẽ tăng gấp đôi trong thập niên tới.

PBoC cho rằng, Trung Quốc cần thay đổi chính sách ngoại hối đối với thị trường vàng, đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài và cung cấp dịch vụ tài chính.

Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc, với mức tăng trưởng GDP đạt 10,3% trong quý 2/2010, cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vàng, trong đó vàng trang sức chiếm tới gần 80% nhu cầu tiêu thụ vàng.

PBoC cho biết, Trung Quốc sẽ “tích cực đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho giao dịch và dự trữ vàng”, cũng như nâng cấp hệ thống lưu trữ và vận chuyển vàng cùng với dịch vụ thanh toán. PBoC cũng nhắc tới khả năng thay đổi thuế đánh vào đầu tư vàng trong tương lai, nhưng không cho biết chi tiết.