23:00 20/03/2024

VN-Index đang đối diện cản mạnh, sẽ cần thêm tích lũy

Hà Anh

Sau một vài phiên điều chỉnh, sự hình thành của mẫu nến “bullish engulfing” trong phiên hôm nay đã đưa thị trường trở lại trạng thái tích cực, mở ra cơ hội duy trì nhịp tăng điểm và chinh phục vùng đỉnh ngắn hạn cũ...

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.268 – 1.270 điểm.
YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.268 – 1.270 điểm.

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/03/2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/03, VN-Index tăng 17,62 điểm, tương đương 1,42% lên 1.260,08 điểm. Cùng chiều, HnxIndex tăng 1,86 điểm, tương đương 0,79% lên 238,03 điểm.

VN-Index tăng hơn 17 điểm và mở ra cơ hội thử thách vùng kháng cự 1.270-1.280 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chỉ số vẫn duy trì trên đường xu hướng ngắn hạn kéo dài từ giữa tháng 12/2023 đến hiện tại và mở ra cơ hội thử thách vùng kháng cự 1.270-1.280 điểm. Diễn biến các nhóm ngành sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh, dòng tiền sẽ có xu hướng dịch chuyển dần sang các nhóm cổ phiếu có tính thị trường cao và chưa tăng nhiều trong giai đoạn vừa qua.

Nếu thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh, rung lắc mạnh trong phiên, nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể mở các vị thế mua trading với tỷ trọng thấp, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục.

Đối với các nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin có thể tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để bán giảm tỷ trọng hoặc xem xét cơ cấu danh mục sang các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều và đang có nền tích lũy”.

Thị trường có phiên hồi phục sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 1.235 điểm với thanh khoản yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường trải qua một phiên giao dịch tích cực hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.260,08 điểm, tăng gần 18 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ đẫn dầu đà tăng, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính, Ngân hàng,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng nhẹ trên sàn HNX. Thị trường có phiên hồi phục sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ 1.235 điểm với thanh khoản yếu. VN-Index sau đợt điều chỉnh cần thêm sự xác nhận của thanh khoản trong phiên tới, phiên giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi HĐTL đáo hạn”.

VN-Index ở vùng điểm số hiện tại đang đối diện cản mạnh 1.300 nên sẽ cần thêm tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thị trường hồi phục mạnh sau 2 phiên điều chỉnh, chốt phiên VN-Index tăng +17,62 điểm (+1,42%) và đóng cửa ở 1.260,08 điểm. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động khó lường trong ngắn hạn nhưng đã dần hình thành nền tích lũy mới trước ngưỡng cản mạnh 1.300 sau một thời gian swing trong biên độ tương đối rộng, về trung hạn chúng tôi cho rằng kịch bản sau đà hưng phấn khả năng VN-Index sẽ trở lại vận động trong kênh tích lũy 1.150-1.250 là kịch bản dễ xảy ra, với kịch bản tích cực hơn VN-Index sẽ sớm lấy lại mốc 1.250 nhưng vẫn vận động mang tính chất swing tích lũy trước ngưỡng cản 1.300.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường đang trong giai đoạn biến động rung lắc bất thường nhưng lực cầu đang khá tốt và có thể giúp VN-Index hướng đến hình thành nền tích lũy trước ngưỡng cản mạnh 1.300. Phiên hôm nay VN-Index đã sớm lấy lại mốc 1.250 theo kịch bản tích cực và đang dần hình thành nền tích lũy mới để có thể hình thành nhịp tăng mới, tuy nhiên nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên cẩn trọng bởi vận động của VN-Index đang có biên độ khá rộng và bất thường.

Về góc nhìn trung hạn VN-Index đang có đà tăng mạnh nhưng đang vận động trên nền tích lũy chưa đủ dài và tin cậy nên khả năng thị trường hụt hơi sau nhịp tăng ngắn hạn là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu VN-Index bước vào nhịp giảm thì vận động này cũng là vận động bình thường và phù hợp với ký vọng swing tích lũy, chúng tôi cho kênh tích lũy phù hợp sẽ là 1.150 -1.250 hoặc 1.300.

VN-Index lấy lại mốc 1.250 theo kịch bản tích cực và dần hình thành nền tích lũy ngắn hạn mới để hướng tới nhịp tăng tiếp theo, do VN-Index ở vùng điểm số hiện tại đang đối diện cản mạnh 1.300 nên sẽ cần thêm tích lũy. Nếu VN-Index bùng nổ nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân để tận dụng nhịp tăng tiếp theo, ngược lại nếu VN-Index rung lắc điều chỉnh giảm thì cần phải cẩn trọng bởi nhịp tích lũy chưa hoàn thành. Với nhà đầu tư trung, dài hạn, thị trường đang vận động trong nửa trên của kênh tích lũy và bắt đầu rung lắc quanh cản 1.250, nhà đầu tư trung dài hạn nếu bám sát các bản tin của chúng tôi thì gần như đã cơ cấu xong danh mục ổn định, ở vùng điểm số hiện tại cơ hội giải ngân trung dài hạn không còn nhiều và không hấp dẫn, do đó chúng tôi không khuyến nghị giải ngân ở giai đoạn hiện tại mà nên chờ đợi thị trường bước vào nhịp giảm ngắn hạn".

Rủi ro đảo chiều xu hướng khi VN-Index tiếp cận vùng cản kế tiếp tại quanh 1.300 (+-10)

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“Sau nhịp rung lắc nhẹ đầu phiên, VN-Index đảo chiều hồi phục và dần mở rộng đà tăng về cuối phiên. Sau một vài phiên điều chỉnh, sự hình thành của mẫu nến “bullish engulfing” trong phiên hôm nay đã đưa thị trường trở lại trạng thái tích cực, mở ra cơ hội duy trì nhịp tăng điểm và chinh phục vùng đỉnh ngắn hạn cũ. Mặc dù vậy, chúng tôi tiếp tục lưu ý về rủi ro đảo chiều xu hướng khi chỉ số tiếp cận vùng cản kế tiếp tại quanh 1.300 (+-10). Rủi ro này sẽ đặc biệt cần lưu ý nếu trong những phiên tăng điểm và vượt đỉnh sắp tới, khối lượng giao dịch của thị trường lại không tăng tương ứng hoặc xuất hiện thêm những phiên bulltrap, phân phối mạnh.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, thực hiện chiến lược bán chủ động chốt lời từng phần ở vùng giá cao khi VN-Index hoặc cổ phiếu mục tiêu vượt đỉnh đối với các vị thế trading đã mua thêm trong nhịp điều chỉnh vừa qua hoặc hiện còn đang nắm giữ”.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.268 – 1.270 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.268 – 1.270 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt hoàn toàn vùng kháng cự 1.268 – 1.270 điểm trong 1-2 phiên giao dịch tới. Điểm tích cực là dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho nên xu hướng tăng của thị trường cũng sẽ được củng cố trong ngắn hạn.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và mua mới ở các nhịp điều chỉnh”.

VN-Index có thể sẽ xuất hiện những rung lắc trong phiên khi tiếp cận lại khu vực đỉnh cũ

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index ghi nhận phiên hồi phục khi thanh khoản mua chủ động gia tăng tốt cùng sự bật tăng ở nhóm ngân hàng. Ở khung đồ thị ngày, VN-Index cho dấu hiệu hồi phục sau khi giao cắt với đường MA20, cùng với việc chỉ báo dòng tiền CMF đang hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đã gia tăng trở lại. Tuy nhiên, dải Bollinger band vẫn đang bó hẹp cho thấy VN-Index có thể sẽ xuất hiện những rung lắc trong phiên khi tiếp cận lại khu vực đỉnh cũ.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đang hướng lên, MACD đã cắt lên đường chỉ báo và hướng lên từ vùng thấp, cùng đường Tenkan của mây Ichimoku cũng cho dấu hiệu cắt lên đường Kijun cho thấy VN-Index sẽ sớm quay trở lại khu vực kháng cự đỉnh cũ quanh 1270 - 1280 trong ngắn hạn.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân đối với những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền trở lại sau nhịp điều chỉnh thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán.”.

Dự báo, VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định kháng cự tại 1.270 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap – VCSC)

“Dự báo ngày mai, VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định kháng cự tại 1.270 điểm. Lực bán nhiều khả năng sẽ được thúc đẩy từ mốc này để tạo nên sự giằng co với lực mua. Nếu lực mua đủ mạnh giúp VN-Index vượt cản, chỉ số sẽ tiếp tục hướng lên kháng cự mạnh hơn tại 1.285-1.290 điểm. Tuy nhiên ở một kịch bản có xác suất xảy ra cao hơn, VN-Index có thể thoái lui từ mốc 1.270 điểm để củng cố lại đà tăng giá”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.