16:30 21/06/2024

Một quốc gia Đông Nam Á sắp trở thành cường quốc về trung tâm dữ liệu

Bảo Ngọc

Malaysia hiện thu hút hàng tỷ USD đầu tư vào các trung tâm dữ liệu trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ đám mây và AI ngày càng tăng…

Hình ảnh hàng loạt siêu máy tính được lắp đặt bên trong phòng máy chủ của trung tâm dữ liệu.
Hình ảnh hàng loạt siêu máy tính được lắp đặt bên trong phòng máy chủ của trung tâm dữ liệu.

CNBC đưa tin, Malaysia đang nổi lên như cường quốc về trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung khi nhu cầu điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo gia tăng mạnh mẽ. 

Trong vài năm trở lại đây, quốc gia này liên tục thu hút hàng tỷ USD tài trợ vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu, bao gồm nhiều gã khổng lồ công nghệ như Google, Nvidia và Microsoft. 

Theo ông James Murphy, Giám đốc Điều hành khối APAC thuộc công ty nghiên cứu dữ liệu DC Byte, phần lớn khoản đầu tư đều tập trung tại thành phố nhỏ Johor Bahru nằm ở biên giới giáp với Singapore.

“Có lẽ trong vài năm tới, riêng Johor Bahru sẽ vượt qua Singapore trở thành thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, dù chỉ mới hai năm trước thành phố này bắt đầu từ con số 0”, ông Murphy nhận định. 

Johor Bahru được mệnh danh là thị trường trung tâm dữ liệu phát triển nhanh nhất khu vực trong báo cáo Chỉ số Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu năm 2024 của DC Byte. 

Johor Bahru thuộc bang Johor (Malaysia) là thành phố nằm giáp ranh biên giới Singapore.
Johor Bahru thuộc bang Johor (Malaysia) là thành phố nằm giáp ranh biên giới Singapore.

Báo cáo này cho biết thành phố hiện sở hữu tổng nguồn cung trung tâm dữ liệu đạt 1,6 gigawatt (GW), bao gồm cả những dự án đang trong quá trình xây dựng. Công suất trung tâm dữ liệu thường đo bằng lượng điện tiêu thụ.

Nếu toàn bộ công suất theo kế hoạch được đưa vào hoạt động trên khắp Châu Á, Malaysia sẽ chỉ xếp sau một số quốc gia lớn hơn là Nhật Bản và Ấn Độ. Ở thời điểm hiện tại, Nhật Bản, tiếp theo là Singapore, đang dẫn đầu khu vực về năng lực nguồn cấp trung tâm dữ liệu trực tiếp. 

Bộ chỉ số không cung cấp thông tin chi tiết về các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc. 

NHU CẦU DỊCH CHUYỂN 

Phần lớn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lưu trữ trung tâm dữ liệu thường hướng tới thị trường lâu đời như Nhật Bản, Singapore hay Hồng Kông. 

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và hoạt động đám mây trên toàn thế giới, dẫn đến nhu cầu tăng cao tại một số thị trường mới nổi như Malaysia và Ấn Độ, theo báo cáo từ nhà cung cấp trung tâm dữ liệu toàn cầu EdgeConneX.

CEO Murphy cho biết: “Nhu cầu phát trực tuyến và lưu trữ mọi hoạt động qua internet hoặc điện thoại di động ngày càng tăng, về cơ bản nghĩa là cần nhiều trung tâm dữ liệu hơn”. 

Bối cảnh bùng nổ về dịch vụ AI cũng đòi hỏi các trung tâm dữ liệu chuyên dụng phải chứa lượng lớn data cũng như sức mạnh tính toán cần thiết để đào tạo và triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo.

Tất nhiên, đa số trung tâm dữ liệu AI được xây dựng tại các thị trường lâu đời như Nhật Bản, nhưng ông Murphy nhấn mạnh một số thị trường mới nổi cũng sẽ thu hút đầu tư do sở hữu nhiều điều kiện phát triển thuận lợi. 

Trung tâm dữ liệu AI cần nhiều không gian, năng lượng và nước để làm mát. Do đó, một thị trường mới nổi như Malaysia, nơi chi phí năng lượng và đất đai khá rẻ, sẽ mang lại lợi thế so với quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên còn hạn chế, chẳng hạn như Hồng Kông hay Singapore.

LÀN SÓNG LAN TỎA TỪ SINGAPORE

Chính sách thân thiện với doanh nghiệp cũng là một trong những lý do biến Malaysia trở thành thị trường hấp dẫn. Nhà chức trách nước này vừa đưa ra sáng kiến ​​Green Lane Pathway vào năm 2023 nhằm hợp lý hóa quy trình phê duyệt nguồn điện, giảm thời gian thực hiện xuống còn 12 tháng đối với các trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, chất xúc tác quan trọng nhất trong hành trình của Malaysia lại chính là người anh em Singapore. 

Đội ngũ nhân tài, kinh nghiệm kinh doanh và cơ sở kết nối cáp quang hiện đại đã biến Singapore trở thành “miền đất hứa” cho các trung tâm dữ liệu. Vào năm 2019, Chính phủ Đảo quốc Sư tử bắt đầu thực hiện kiểm duyệt nghiêm ngặt mức tăng trưởng công suất của trung tâm dữ liệu do quy mô tiêu thụ năng lượng và nước quá lớn.

Vì vậy, rất nhiều khoản đầu tư theo kế hoạch ban đầu đã chuyển hướng từ Singapore sang Johor Bahru giáp ranh biên giới.

Singapore gần đây đã thay đổi quan điểm và đưa ra lộ trình tăng công suất trung tâm dữ liệu thêm 300MW với điều kiện có thêm nhiều dự án đáp ứng tiêu chuẩn năng lượng tái tạo và hiệu quả thân thiện với môi trường. Nỗ lực đáng kể góp phần thu hút đầu tư từ nhiều đại gia công nghệ như Microsoft và Google. 

Trung tâm dữ liệu trị giá 1 tỷ USD của Facebook đặt tại Singapore. 
Trung tâm dữ liệu trị giá 1 tỷ USD của Facebook đặt tại Singapore. 

Tuy nhiên, Singapore có diện tích quá nhỏ để sản xuất năng lượng xanh trên quy mô rộng, do đó vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế trên thị trường, CEO Murphy bày tỏ. 

LO NGẠI XOAY QUANH NGUỒN TÀI NGUYÊN

Sự bùng nổ của hàng loạt trung tâm dữ liệu thúc đẩy nền kinh tế Malaysia nhưng cũng tạo ra lo ngại xoay quanh nhu cầu năng lượng và nước. 

Nghiên cứu từ Ngân hàng Đầu tư Kenanga ước tính nhu cầu điện tiềm năng từ các trung tâm dữ liệu Malaysia sẽ đạt tối đa khoảng 5GW vào năm 2035. Theo công ty điện lực Malaysia Tenaga Nasional Berhad, công suất điện lắp đặt hiện tại trên toàn lãnh thổ nước này vào khoảng 27GW.

Giới quan chức địa phương ngày càng lo ngại về mức độ sử dụng năng lượng, trích dẫn một phần báo cáo của tờ The Straits Times.

Thị trưởng Thành phố Johor Bahru, ông Mohd Noorazam Osman, khẳng định các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu sẽ không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng tài nguyên của người dân bản địa.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Đầu tư, Thương mại và Tiêu dùng Johor tuyên bố chính quyền bang sẽ đưa ra thêm nhiều hướng dẫn về sử dụng năng lượng xanh cho các trung tâm dữ liệu vào tháng này.