AI được ưa chuộng nhất ở nhóm người dùng nào?
Sơn Trần
14/01/2025
Theo nghiên cứu mới nhất, nam giới gắn bó và quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều hơn phụ nữ…
Một nghiên cứu về thái độ của người dân Hoa Kỳ đối với trí tuệ nhân tạo cho thấy nam giới có xu hướng sử dụng AI nhiều hơn phụ nữ, đồng thời mối lo ngại về khả năng gây hại của công nghệ này đang lan rộng, theo Tech Co.
Theo đó, đại học Rutgers gần đây đã công bố kết quả nghiên cứu, thực hiện bởi National AI Opinion Monitor. Dự án phân tích 4.767 phản hồi từ người tham gia trên 18 tuổi đang sinh sống tại Hoa Kỳ, nhằm hiểu được cảm nhận của công chúng về lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang phát triển thần tốc.
Báo cáo phân tích dữ liệu theo các nhóm tiêu chí như độ tuổi, trình độ học vấn và giới tính, cung cấp thông tin chi tiết về mức độ hiểu biết AI, thói quen sử dụng AI và liệu công chúng có thật sự quan tâm công nghệ này hay không.
MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN LỚN
Báo cáo cho thấy phần lớn người tham gia (90%) đã biết đến AI, nhưng sự hiểu biết giảm rõ rệt khi nhóm nghiên cứu hỏi sâu vào chi tiết. Một nửa trong số họ nhận ra thuật ngữ “AI tạo sinh” (Generative AI) và chỉ có 12% biết đến “mô hình ngôn ngữ lớn” (Large language models) - công nghệ đằng sau AI.
Mặc dù vậy, báo cáo cho thấy mức độ tương tác với trí tuệ nhân tạo đang gia tăng, đặc biệt là nhóm “người dùng trẻ tuổi, nam giới, có trình độ học vấn và thu nhập cao”, những người này có xu hướng sử dụng AI nhiều hơn và cũng quan tâm hơn đến khả năng AI mang lại.
GIỚI TÍNH, GIÁO DỤC VÀ CHÊNH LỆCH TUỔI TÁC
Mặc dù không có sự khác biệt lớn giữa tỷ lệ phụ nữ và nam giới biết đến AI nói chung, nhưng xét riêng một số tiêu chí thì có sự khác biệt rõ rệt. Trong nhóm nữ giới tham gia, 47% biết về AI tạo sinh, trong khi con số này ở nam giới là 55%.
Ngoài ra, cũng có sự khác biệt về giới tính khi nhắc đến mức độ quan tâm đến AI. Nam giới có xu hướng tham gia nhiều hơn, với 44% tỏ ra rất hoặc cực kỳ quan tâm, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ 27%. Con số này cho thấy sự chênh lệch trong việc sử dụng công nghệ của hai giới tính. Nền tảng AI tạo sinh được 60% nam giới sử dụng, trong khi tỷ lệ này ở phụ nữ là 47%.
Dữ liệu cũng xét theo trình độ học vấn. Xét về mức độ hiểu biết mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), những người có bằng thạc sĩ đạt 24% và 23% ở những người có thu nhập từ 100.000 USD trở lên. Con số này cao hơn nhiều so với những người có trình độ học vấn thấp và thu nhập thấp hơn.
Độ tuổi cũng là một yếu tố rất quan trọng. Người lớn tuổi là nhóm ít nhận thức nhất về công nghệ này. Báo cáo cho thấy chỉ có 40% người trên 65 tuổi biết về AI tạo sinh và 6% biết về mô hình ngôn ngữ lớn.
NGƯỜI DÙNG ĐANG SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI NÀO?
Ngoài việc nghiên cứu mức độ phổ biến của công nghệ, các nhà nghiên cứu còn tìm hiểu về những công cụ AI mà người dùng biết đến. Không có gì ngạc nhiên khi ChatGPT của OpenAI đứng đầu danh sách với 63%, tuy nhiên, chỉ có 37% trong số đó đã sử dụng.
Về mức độ sử dụng ChatGPT, 5% người dùng sử dụng công cụ nhiều lần trong ngày, 4% sử dụng hàng ngày, 8% sử dụng nhiều lần mỗi tuần, 5% sử dụng hàng tuần, 5% sử dụng hàng tháng và 11% chỉ sử dụng một hoặc hai lần.
Đứng ở vị trí thứ hai là Gemini của Google với 50% người tham gia biết đến, trong khi Copilot của Microsoft đứng ở vị trí thứ ba với 39%.
Báo cáo còn tập trung làm rõ mục đích sử dụng của người dùng. Hơn một phần ba người dùng truy cập nền tảng AI để tìm hiểu thông tin sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho biết họ nhận ra nội dung do AI tự sản xuất hoặc bản tóm tắt kết quả tìm kiếm. Trong đó, một số người khẳng định họ gặp tình huống này “ít nhất một lần trong ngày.”
Điều thú vị là phần lớn người dùng (86%) cho rằng các bản tóm tắt AI là hữu ích, mặc cho đã có báo cáo về các vấn đề liên quan. Chẳng hạn, Apple phải đối mặt với sự chỉ trích khi công cụ AI Apple Intelligence tạo ra bản tóm tắt tin tức sai sự thật.
Bên cạnh đó, mọi người đang dần quen với việc nhìn thấy nội dung do AI tạo ra, với hơn 25% người tham gia cho biết họ thấy hình ảnh hoặc video do AI tạo ra mỗi ngày.
MỐI QUAN TÂM RỘNG LỚN
Bất chấp sự quan tâm đến AI, báo cáo cho thấy những lo ngại của người dùng đối với tác động tiềm tàng của công nghệ này. Khi các nhà hoạch định chính sách vẫn đang tranh luận về cách kiểm soát sự phát triển của AI, thì người tham gia khảo sát tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của AI đến quyền riêng tư và an toàn. Cụ thể, 41% người tham gia tin rằng AI gây hại nhiều hơn lợi trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.
Dữ liệu cho thấy người dùng đặc biệt lo ngại về ảnh hưởng của AI đối với chính trị (58%) và truyền thông (53%), điều này, theo các nhà nghiên cứu là phản ánh “nỗi sợ về thông tin sai lệch và thao túng trong chu kỳ bầu cử 2024”.
Sự thiếu tin tưởng này cũng thể hiện qua công việc mà người dùng sẵn sàng để AI thực hiện. Gần một nửa người tham gia ủng hộ ý tưởng để AI thực hiện công việc gia đình, nhưng 57% không đồng tình để AI thực hiện phẫu thuật, trong khi 53% phản đối ý tưởng về xe tự lái.
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…