image Thứ Hai, 13/04/2026

Đài Loan đang cạn kiệt điện, nguy cơ không đủ cho sản xuất bán dẫn

Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng

08/10/2024

Chia sẻ

Với hơn 23 triệu dân, Đài Loan tiêu thụ gần như cùng mức năng lượng bình quân đầu người như Mỹ, nhưng phần lớn lượng tiêu thụ này - 56% - thuộc về lĩnh vực công nghiệp, dành cho các công ty như TSMC…

Phần lớn lượng tiêu thụ điện ở Đài Loan là dành cho lĩnh vực công nghiệp
Phần lớn lượng tiêu thụ điện ở Đài Loan là dành cho lĩnh vực công nghiệp

Công viên Khoa học Tân Trúc ở Đài Loan (Trung Quốc) là nơi ươm mầm cho những công ty công nghệ thành công nhất của Đài Loan. Được thành lập vào năm 1980, công viên này kết hợp nghiên cứu tiên tiến và sản xuất công nghiệp. Ngày nay, các công viên khoa học của Đài Loan là nơi đặt trụ sở của hơn 1.100 công ty, sử dụng 321.000 lao động và tạo ra doanh thu hàng năm 127 tỷ USD.

Đặc biệt, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp tại đây đã phát triển nhiều startup, trong đó có TSMC – công ty sản xuất ít nhất 90% chip máy tính tiên tiến nhất thế giới. Tổng cộng, các công ty Đài Loan chiếm 68% thị phần sản xuất chip toàn cầu.

TSMC TIÊU THỤ LƯỢNG ĐIỆN KHỔNG LỒ CỦA ĐÀI LOAN

Thành công của Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ rất ấn tượng, nhưng cũng đã tạo ra một vấn đề có thể đe dọa sự thịnh vượng trong tương lai của cả ngành công nghiệp toàn cầu lẫn hòn đảo này. Khi thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu tốn năng lượng đang bắt đầu, Đài Loan phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng đa chiều.

Phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, dù có các mục tiêu năng lượng sạch tham vọng nhưng Đài Loan chưa đạt được, và khó có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Theo các nhà phê bình, giải quyết vấn đề này ngày càng trở nên cấp bách.

Với hơn 23 triệu dân, Đài Loan tiêu thụ gần như cùng mức năng lượng bình quân đầu người như Mỹ, nhưng phần lớn lượng tiêu thụ này - 56% - thuộc về lĩnh vực công nghiệp, dành cho các công ty như TSMC. Thực tế, riêng TSMC đã sử dụng khoảng 9% điện năng của Đài Loan.

Theo ước tính của Greenpeace, đến năm 2030, ngành sản xuất bán dẫn của Đài Loan sẽ tiêu thụ gấp đôi lượng điện so với toàn bộ New Zealand trong năm 2021. Báo cáo cũng dự đoán khoảng 82% nhu cầu năng lượng khổng lồ này sẽ đến từ TSMC.

Chính phủ Đài Loan đặt hy vọng vào thành công liên tục của ngành công nghệ và mong muốn hòn đảo này trở thành lãnh đạo trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, chỉ riêng một trung tâm dữ liệu nhỏ - trung tâm dữ liệu Vantage 16 megawatt ở Đài Bắc - đã được dự kiến sẽ tiêu thụ lượng điện tương đương với khoảng 13.000 hộ gia đình.

Nicholas Chen, một luật sư phân tích chính sách khí hậu và năng lượng của Đài Loan, cảnh báo những cam kết của Đài Loan đối với việc chuyển đổi sang năng lượng sạch, vai trò của Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu với các công ty đa quốc gia, cùng với sự gia tăng bùng nổ trong nhu cầu AI, tất cả đều ẩn chứa các yếu tố của một cuộc khủng hoảng.

"Để lập kế hoạch và vận hành các trung tâm dữ liệu AI, một nguồn cung cấp năng lượng ổn định và không phát thải là điều kiện tiên quyết," luật sư Nicholas Chen nói. "Các trung tâm dữ liệu AI không thể tồn tại nếu không có đủ năng lượng xanh. Đài Loan là chính phủ duy nhất nói về việc phát triển trung tâm dữ liệu AI mà không quan tâm đến sự thiếu hụt năng lượng xanh."

TÌM KIẾM CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG THAY THẾ ĐANG TRỞ THÀNH NHIỆM VỤ CẤP BÁCH

Vấn đề của Đài Loan không chỉ đơn thuần là xây dựng thêm công suất điện. Cuộc khủng hoảng năng lượng của hòn đảo này là sự kết hợp của các thách thức về an ninh quốc gia, khí hậu và chính trị. Đài Loan phụ thuộc khoảng 90% vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Đài Loan thường xuyên tham dự các cuộc họp về khí hậu của Liên Hợp Quốc, nhưng chưa bao giờ là thành viên chính thức. Các công ty lớn như TSMC cũng đã ký tham gia RE100, một sáng kiến năng lượng tái tạo, và cam kết đạt sản xuất không phát thải. Tuy nhiên, hiện tại vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa mục tiêu và thực tế.

Angelica Oung, sáng lập Liên minh Chuyển đổi Năng lượng Sạch, cho biết hai vụ mất điện lớn - một vào năm 2021 ảnh hưởng đến TSMC và 6,2 triệu hộ dân trong năm giờ, và một vào năm 2022 ảnh hưởng đến 5,5 triệu hộ. Điều này, là dấu hiệu của một hệ thống năng lượng đang hoạt động rất cận kề giới hạn.

Một tua bin gió ngoài khơi hoạt động ngoài khơi bờ biển Đài Loan
Một tua bin gió ngoài khơi hoạt động ngoài khơi bờ biển Đài Loan

Còn luật sư Nicholas Chen thì nhận định chính phủ đang không theo kịp ngay cả nhu cầu hiện tại. "Trong tám năm qua đã có bốn lần mất điện lớn," ông nói, và "hiện tượng giảm điện áp đã trở nên phổ biến."

Tỉ lệ dự phòng năng lượng của Đài Loan - khoảng cách giữa cung và cầu - lý tưởng là 25% trong một hệ thống an toàn. Tuy nhiên, theo bà Oung, năm nay có nhiều lần tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 5%, cho thấy hệ thống năng lượng đang rất mong manh.

Cơ cấu năng lượng hiện tại của Đài Loan minh chứng cho mức độ thách thức: Năm ngoái, 83% năng lượng của Đài Loan phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, với than chiếm khoảng 42%, khí tự nhiên 40%, và dầu 1%. Năng lượng hạt nhân cung cấp 6%, còn lại gần 10% đến từ các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, và sinh khối.

Chính phủ đã cố gắng bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá cả tăng cao, nhưng điều này đã khiến Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) gánh nợ ngày càng lớn. Bên cạnh đó, chính phủ đã công bố các mục tiêu năng lượng đầy tham vọng.

Lộ trình trung hòa carbon vào năm 2050, do Hội đồng Phát triển Quốc gia Đài Loan công bố vào năm 2022, cam kết đóng cửa toàn bộ ngành hạt nhân vào năm 2025. Đến thời điểm đó, tỷ lệ sử dụng than phải giảm xuống 30%, khí đốt tăng lên 50%, và năng lượng tái tạo phải đạt 20%. Tuy nhiên, hiện tại không có mục tiêu nào trong số này đạt được tiến triển đáng kể.

Tiến độ phát triển năng lượng tái tạo ở Đài Loan đang chậm lại vì nhiều lý do. Chuyên gia Oung giải thích rằng: "Vấn đề với năng lượng mặt trời ở Đài Loan là thiếu diện tích. Đài Loan có cùng dân số như Úc và tiêu thụ lượng điện tương đương, nhưng diện tích chỉ bằng một nửa Tasmania, và 79% lãnh thổ là núi, nên việc mua đất rất khó khăn." Việc lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà cũng đắt đỏ và không gian mái thường phải được sử dụng cho các mục đích khác như bãi đỗ trực thăng, cơ sở hạ tầng công cộng hoặc bể chứa nước.

Theo Peter Kurz, một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực công nghệ và cư dân lâu năm của Đài Loan, có một nguồn tài nguyên tái tạo mà Đài Loan có dồi dào, đó là gió. "Eo biển Đài Loan có nguồn năng lượng gió rất lớn," ông nói. "Đây là khu vực có tiềm năng năng lượng gió gần dân cư lớn nhất trên thế giới."

Năng lượng gió ngoài khơi đang được phát triển, nhưng chính phủ bị chỉ trích vì áp đặt yêu cầu khắt khe sử dụng sản phẩm và lao động trong nước, trong khi Đài Loan chưa sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu này. Điều này phản ánh tham vọng của chính phủ muốn phát triển ngành công nghiệp trong nước, đồng thời giải quyết vấn đề năng lượng, nhưng các nhà phê bình cho rằng Đài Loan thiếu kỹ năng công nghiệp chuyên môn để sản xuất tuabin, dẫn đến chi phí cao và chậm trễ trong triển khai.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Đài Loan, ông Stephen Wu, thừa nhận rằng Đài Loan đang chạm đến giới hạn của nguồn cung hiện tại, và những công ty mới vào các khu công nghệ cao cần được xem xét kỹ lưỡng về nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về khả năng duy trì phát triển AI của Đài Loan. 

"Chúng tôi đánh giá tiêu thụ năng lượng của các công ty để đảm bảo sự phát triển của họ tuân thủ quy định bảo vệ môi trường," ông nói. "Ở Singapore, các trung tâm dữ liệu rất hiệu quả. Chúng tôi sẽ học hỏi từ Singapore."

Những người chỉ trích chính sách năng lượng của chính phủ vẫn lo ngại. Nếu Đài Loan không tăng tốc phát triển năng lượng sạch, các công ty sẽ buộc phải rời khỏi hòn đảo. Họ sẽ tìm kiếm những môi trường hoạt động không carbon để đáp ứng yêu cầu net-zero của các đối tác như Amazon, Meta và Google, và tránh các rào cản thương mại dựa trên carbon như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của Liên minh Châu Âu.

Thực tế, ngành công nghệ của Đài Loan đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất toàn cầu mọi thứ từ xe điện đến bán dẫn. Và việc ngành công nghiệp này phụ thuộc vào an ninh năng lượng của Đài Loan càng làm cho nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp trở nên cấp bách hơn.


Ngành bán dẫn tăng trưởng bùng nổ, dự báo đạt 1,3 nghìn tỷ USD năm 2026

Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô doanh thu lên tới 1,3 nghìn tỷ USD trong năm 2026, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ qua...

19:52 11/04/2026
Esports Nations Cup 2026 công bố 16 tựa game thi đấu: Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam?

Hơn 100.000 tuyển thủ từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vòng loại sẽ tranh tài ở 16 bộ môn để giành suất dự Esports Nations Cup 2026 đầu tiên…

10:26 10/04/2026
Người Mỹ mất kỷ lục 21 tỷ USD vì tội phạm mạng trong năm 2025

Báo cáo mới nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy thiệt hại do tội phạm mạng tại Mỹ đã lập kỷ lục mới, lên tới gần 21 tỷ USD trong năm 2025…

10:25 10/04/2026
Gần 80.000 việc làm công nghệ bị cắt giảm: Tác động thực sự của AI vẫn ở phía trước

Từ ngày 1/1 đến 1/4/2026 đã có tổng cộng 78.557 việc làm trong lĩnh vực công nghệ bị cắt giảm...

10:25 10/04/2026
Microsoft rót 10 tỷ USD vào Nhật Bản: Tăng tốc hạ tầng AI và an ninh mạng

Khoản đầu tư 10 tỷ USD vào Nhật Bản không chỉ giúp củng cố vị thế của Microsoft tại một thị trường trọng điểm, mà còn phản ánh xu hướng lớn của ngành công nghệ...

10:25 10/04/2026
Các công ty Trung Quốc ra mô hình kinh doanh AI mới, giới thiệu gói thuê bao token

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang đồng loạt triển khai một mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xoay quanh các gói thuê bao token...

09:14 08/04/2026
Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đặt áp lực lớn lên ngành bảo hiểm

Các thương vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu thường xuyên vượt mốc 10 tỷ USD, thậm chí thương vụ lớn nhất đạt tới 40 tỷ USD. Quy mô “khổng lồ” này đã khiến ngành bảo hiểm rơi vào tình thế “stress”...

09:13 08/04/2026
Trung Quốc xây mạng lưới AI “giá rẻ”, cứu doanh nghiệp nhỏ khỏi áp lực chi phí

Mạng lưới này được thiết kế với mục tiêu phủ rộng, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó hạ thấp rào cản tiếp cận tài nguyên tính toán cho các SME...

11:19 06/04/2026
SpaceX bí mật nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu, dự báo thương vụ IPO lớn nhất lịch sử

Thương vụ này được cho là có thể huy động từ 40 tỷ đến 80 tỷ USD – con số đủ để đưa SpaceX vào nhóm những đợt IPO lớn nhất từng được thực hiện trên toàn cầu…

16:44 03/04/2026
Chương trình Đối tác 20 triệu USD của Esports Foundation chính thức có đại diện Việt Nam

GAM Esports vừa gia nhập danh sách 40 câu lạc bộ thuộc Chương trình Đối tác 20 triệu USD của Esports Foundation, tiếp cận mạng lưới hơn 300 triệu người hâm mộ toàn cầu...

16:44 03/04/2026