J.P. Morgan “âm thầm” hỗ trợ công ty mẹ của TikTok phát triển công nghệ thanh toán
Một trong những ngân hàng quyền lực nhất của Mỹ, J.P. Morgan đang âm thầm xây dựng công cụ tài chính cho các nền tảng của ByteDance…

J.P. Morgan đã âm thầm làm việc với ByteDance, công ty mẹ của TikTok để phát triển công nghệ thanh toán, giúp gã khổng lồ Trung Quốc mở rộng sang hơn 20 thị trường và tiếp cận thêm hàng triệu người dùng. Theo Forbes, quan hệ đối tác với J.P. Morgan chỉ là một phần trong nỗ lực thúc đẩy rộng lớn hơn của ByteDance vào không gian fintech.
Mỗi ngày đều có một lượng tiền khổng lồ được giao dịch trên nền tảng Tiktok thông qua việc mua và tặng quà ảo cho những người sáng tạo nội dung. Những vật phẩm sau đó có thể chuyển thành tiền mặt. Theo công ty phân tích dữ liệu Sensor Tower, người dùng trên khắp thế giới đã chi 3,4 tỷ USD cho TikTok vào năm 2022, tăng từ 2 tỷ USD của năm 2021 và chi tiêu riêng ở Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp ba lần lên 670 triệu USD so với năm 2021.
ByteDance đã hợp tác với J.P. Morgan để hợp lý hóa các giao dịch, cải thiện các giao dịch thanh toán, đồng thời thiết lập một tài khoản ngân hàng tập trung cho 10 sản phẩm của ByteDance, bao gồm cả TikTok và Douyin. Đáng chú ý, ByteDance đã chiêu mộ được một số giám đốc điều hành của J.P. Morgan cho lực lượng phát triển công cụ thanh toán toàn cầu để mở rộng lĩnh vực fintech của mình.
ĐÒN BẨY ĐỂ BYTEDANCE CẢI THIỆN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ NỖI LO VỚI CHÍNH QUYỀN MỸ

Công nghệ thanh toán của J.P. Morgan hiện được Bytedance kích hoạt ở Hoa Kỳ và Châu Âu, hiện đã “bao phủ khoảng 1/5 trong số 1 tỷ người dùng của TikTok trên toàn thế giới”.
Cả hai công ty đều không đưa ra bình luận rõ ràng về mối quan hệ đối tác. Nhưng theo một nguồn thông tin trên trang web của J.P. Morgan, ngân hàng đã xây dựng “cơ sở hạ tầng thanh toán” cho ByteDance, cho phép những người sử dụng các nền tảng xã hội của Bytedance “thanh toán ngay lập tức và trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ vào bất kỳ lúc nào” nhằm cải thiện tốc độ chậm chạp của hệ thống ví điện tử trước đó.
Trên thực tế, các ngân hàng lớn của Mỹ từ lâu đã làm việc với các công ty của Trung Quốc. Trong khi đó, cả Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Giám đốc FBI Christopher Wray vào cuối năm ngoái đã lên tiếng công khai về những lo ngại về an ninh quốc gia xung quanh Tiktok.
Cựu tổng cố vấn của Cơ quan An ninh Quốc gia, Glenn Gerstell, nói với Forbes: “Mối đe dọa tiềm tàng do các cơ chế thanh toán của Trung Quốc…hoàn toàn cho thấy mối lo ngại an ninh thực sự đối với Hoa Kỳ”.
J.P. Morgan đã không có bất kỳ bình luận nào về phát ngôn của Glenn Gerstell. Trong khi đó, người phát ngôn của ByteDance, Jennifer Banks, chỉ nói rằng công cụ thanh toán toàn cầu của họ chỉ “là một chức năng nội bộ hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của chúng tôi” và “bộ phận này hoạt động để đảm bảo các bên thứ ba, bao gồm cả đối tác và nhà cung cấp, được trả công cho công việc của họ”.
Sự giám sát chặt chẽ đối với TikTok đang ở mức cao kỷ lục khi chính quyền Biden đang lo ngại về các vấn đề an ninh dữ liệu quốc gia và ảnh hưởng từ các cáo buộc gây hại cho trẻ vị thành niên của ứng dụng. TikTok cũng đang bị Ấn Độ cáo buộc lừa dối người dùng về bảo mật dữ liệu và an toàn cho trẻ em trên ứng dụng.
Tuy nhiên, những báo động này vẫn không thể ngăn sự phổ biến của TikTok. Ứng dụng này hiện đang có hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới và tại Hoa Kỳ lượt tải xuống đã gần 60 triệu vào năm ngoái, theo Sensor Tower. Ngoài ra, lực lượng lao động của Tiktok cũng đang tăng lên nhất là nhân sự cho nhóm phát triển thanh toán toàn cầu. Theo một bài đăng tuyển dụng gần đây của Tiktok trên LinkedIn. Theo đó, một số cựu nhân viên khác của J.P. Morgan đã chuyển sang làm việc cho nhóm thanh toán toàn cầu của ByteDance, bao gồm các giám đốc điều hành ở Vương quốc Anh, Thượng Hải và Bắc Kinh.
Đối với J.P. Morgan, công ty mới được cấp quyền tiếp cận thị trường mở rộng ở Trung Quốc gần đây, sự hợp tác với ByteDance có thể giúp họ có chỗ đứng trên thị trường thanh toán điện tử của Trung Quốc, theo Lu. “Alipay không còn phổ biến về mặt chính trị với giới lãnh đạo đảng và tôi nghĩ J.P. Morgan coi đó là một cơ hội thị trường”. Trong khi đó, đối với ByteDance, việc đồng bộ hóa với một tổ chức tài chính có tiếng của Mỹ là một cách thông minh để chứng thực địa vị của họ.
“J.P. Morgan có mạng lưới tốt và rất có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ, việc hợp tác với một công ty lớn ở Hoa Kỳ khiến công ty trông đáng tin cậy hơn. Chắc hẳn họ đã cân nhắc điều đó: Họ muốn có một đối tác tại Trung Quốc để giúp họ đánh bóng danh tiếng của mình…J.P.Morgan rất giỏi việc đó”, Lu nói
“HỢP TÁC VỚI MỘT CÔNG TY LỚN Ở HOA KỲ LÀM BYTEDANCE TRÔNG ĐÁNG TIN CẬY HƠN”
Bản ghi nhớ cho biết các dịch vụ mà J.P. Morgan cung cấp đã giúp ByteDance “mở rộng hơn 30 thị trường”, “tiếp cận thêm hàng triệu người dùng” và phát triển hoạt động kinh doanh của mình “gấp 10 lần”.
Gerstell, cựu giám đốc pháp lý của NSA, nói rằng mặc dù có thể có lợi cho Hoa Kỳ khi có một số hiểu biết sâu sắc về các cơ chế thanh toán của Trung Quốc và cách họ hoạt động, nhưng “mối đe dọa về rò rỉ thông tin của người dùng Mỹ sẽ được cung cấp cho chính quyền Trung Quốc vì mục đích giám sát”. Ngoài ra, việc có một nền tảng tài chính với một hệ thống tiền tệ khác, như đồng nhân dân tệ mà các cơ quan tình báo thực thi pháp luật của Mỹ không dễ dàng truy cập có thể là “một vấn đề tiềm ẩn rất nhiều rủi ro”.
Theo đó, các vấn đề này có thể được giải quyết trong thỏa thuận an ninh quốc gia sắp tới do CFIUS dẫn đầu. Lu của Tập đoàn Eurasia cho biết bất chấp những lo ngại ngày càng tăng, lệnh cấm toàn diện của Mỹ đối với ứng dụng này rất khó để thực thi, vì ứng dụng này đang phổ biến như một công cụ tìm kiếm và có một lượng lớn doanh nghiệp Mỹ hoạt động trên nền tảng này. Bà nói rằng chỉ có một kết quả có khả năng xảy ra là gia tăng hạn chế hoặc giảm thiểu rủi ro về quyền sở hữu dữ liệu của Trung Quốc.
"Nếu CFIUS đặt ra một loạt tiêu chuẩn khác và ByteDance có thể đáp ứng chúng, thì đó là tín hiệu xanh, đó là một tín hiệu quan trọng đối với các ngân hàng”, Lu cho biết.