Liệu Malaysia có thể trở thành trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á?
Gia Linh
20/06/2023
Các quan chức cấp cao của Malaysia cho biết, quốc gia họ sẽ tiếp tục thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu…
Hiện nay, Malaysia đang đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu, đồng thời hy vọng sẽ thu hút đầu tư từ Microsoft và Google để tiếp tục thiết lập Malaysia như một trung tâm của trung tâm dữ liệu.
Nhìn chung, không khó để nhận thấy rằng Đông Nam Á đang là nơi diễn ra quá trình số hóa vô cùng nhanh chóng. Khu vực cũng đang cho thấy sự phát triển bùng nổ trong các lĩnh vực điện toán đám mây, dữ liệu lớn và thương mại điện tử. Chính vì vậy, nhu cầu lưu trữ dữ liệu của khu vực cũng vì thế mà được đẩy mạnh hơn.
Là một quốc gia khá nhỏ tại Đông Nam Á, Malaysia không có nhiều lợi thế trong việc thu hút đầu tư từ các công ty lớn, đặc biệt là các công ty công nghệ cao như trung tâm dữ liệu.
Tuy nhiên, tình trạng này cũng đã thay đổi với sự quyết tâm của chính quyền địa phương. Năm 2010, quốc gia này đã tuyên bố rằng các trung tâm dữ liệu là động lực chính trong bốn kế hoạch chuyển đổi kinh tế quốc gia cốt lõi. Do đó, chính quyền Malaysia đã xây dựng một loạt các biện pháp hỗ trợ xung quanh lĩnh vực này, bao gồm xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và giới thiệu nhân tài. Nhờ vào việc chi phí cho năng lượng và đất đai tại địa phương thấp, Malaysia dần đi đúng hướng trên con đường xây dựng ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu.
Theo một số nguồn tin cho hay, quy mô thị trường trung tâm dữ liệu ở Malaysia dự kiến sẽ tăng từ 1,31 tỷ USD năm 2022 lên 2,252 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 9,41%. Cùng với đó, tốc độ xây dựng các trung tâm dữ liệu của Malaysia cũng sẽ tăng tốc trong 5 năm tới và dự kiến 800 megawatt trung tâm dữ liệu sẽ được đưa vào hoạt động.
Mới đây, Malaysia đã nhận cam kết đầu tư trong Tuần lễ Công nghệ London. Được biết, trong Tuần lễ Công nghệ London vừa qua, dưới sự tham dự của Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Malaysia Fahmi Fadzil, quốc gia này đã nhận được 1,79 tỷ USD vốn cam kết đầu tư vào lĩnh vực công nghệ số. Theo báo cáo, khoản đầu tư này có thể tạo ra khoảng 1.800 cơ hội việc làm chất lượng cao.
Theo ông Fahmi, những cam kết trên thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư nước ngoài vào Khung kỹ thuật số Malaysia (khung MD), là một sáng kiến chiến lược quốc gia để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số. Đồng thời những cam kết này cũng khẳng định MD đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đề ra.
Trong một báo cáo về quy mô GMV của thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2022, khu vực đã đạt được 99,5 tỷ USD. Trong đó, Shopee đã đóng góp 47,9 tỷ USD, Lazada đóng góp 20,1 tỷ USD. Ngoài ra, TikTok Shop cũng trở thành một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực này, với GMV đạt 4,4 tỷ USD mà riêng tại Indonesia đã đạt 2,5 tỷ USD. Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Indonesia chiếm 52% trong tổng số 99,5 tỷ USD của cả Đông Nam Á.
Mới đây, UnionPay International đã công bố việc ký kết thỏa thuận khung hợp tác với Payments Network (PayNet), một mạng chuyển khoản thanh toán tại Malaysia. Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối thanh toán mã QR xuyên biên giới.
Bên cạnh đó, theo như bài phát biểu của CEO TikTok, Zhou Shouzi, trong tương lai TikTok sẽ đầu tư vào Indonesia và Đông Nam Á hàng tỷ USD. Được biết, TikTok hiện có gần 8.000 nhân viên ở Đông Nam Á. Đồng thời, tại Indonesia, TikTok có tới 2 triệu người bán hàng thương mại điện tử và gần 113 triệu người dùng TikTok, con số nhiều chỉ đứng sau Mỹ và cũng lớn nhất Đông Nam Á (đứng thứ hai là Việt Nam với 50,6 triệu người dùng TikTok).
Malaysia hy vọng mình có thể sử dụng sức mạnh của Microsoft và Google để đẩy nhanh việc hiện thực hóa tham vọng trung tâm dữ liệu. Theo Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Abdul Aziz, Malaysia hy vọng có thể tiếp tục thu hút đầu tư từ Microsoft và Google để xây dựng Malaysia thành một trung tâm của dữ liệu. Ngoài ra, ông cũng cho biết với tình hình hiện nay, Malaysia hy vọng có thể đứng ở vị trí là cơ sở chuỗi cung ứng trung lập.
Về mặt thu hút đầu tư nước ngoài, Malaysia đã thu hút được các cam kết từ các đại gia công nghệ Mỹ bao gồm Tesla và Amazon trong năm nay. Tesla đã chấp thuận gia nhập thị trường Malaysia và được phép xây dựng tại quốc gia này. Trong khi đó, AWS sẽ đầu tư 5,53 tỷ USD vào Malaysia trước năm 2037 để xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ đám mây.
Nhật Bản sẽ áp dụng yêu cầu an ninh mạng bắt buộc cho nhà máy chip từ năm 2026, trong bối cảnh gia tăng tấn công mạng vào ngành sản xuất.
OpenAI đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phải cạnh tranh với Google và Anthropic, trong bối cảnh chi phí hạ tầng tăng cao và chiến lược mở rộng quá nhanh.
UAE đang nhanh chóng hiện thực hóa tham vọng AI với các thỏa thuận đầu tư lớn từ Mỹ và kế hoạch mở rộng ra châu Phi, nhằm củng cố vị thế công nghệ toàn cầu.
Chen Tao, tỷ phú AI Trung Quốc, sở hữu 9,1 tỷ USD nhờ cổ phiếu Victory Giant tăng 530% trong bối cảnh mở rộng đầu tư toàn cầu.
Trung Quốc đang áp dụng AI và robot để tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí và lao động, củng cố vị thế công xưởng thế giới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Thương vụ giữa Google và Meta có thể làm thay đổi cuộc chơi chip AI, khi Nvidia đối mặt với sự cạnh tranh mới từ TPU của Google.
Tổng thống Donald Trump công bố Sứ mệnh Genesis, sử dụng AI để cải thiện an ninh quốc gia và phát triển kinh tế Mỹ thông qua nghiên cứu khoa học.
Phong trào 'AI vegans' đang gia tăng, phản đối AI vì lý do đạo đức và tác động môi trường, theo chia sẻ từ những người trẻ tại châu Âu.
Liên minh Công nghiệp Công nghệ Chủ quyền Châu Âu (ESTIA) sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026, nhằm thúc đẩy chủ quyền công nghệ số tại châu lục.