image Thứ Ba, 26/05/2026

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số startup AI sáng tạo được tài trợ trong nửa đầu năm 2023

Bảo Bình

12/07/2023

Chia sẻ

Tỷ phú Lee Kai-fu, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và là cựu chủ tịch của Google Trung Quốc, cho rằng các mô hình ngôn ngữ lớn mang đến “cơ hội lịch sử” mà Trung Quốc không được bỏ lỡ...

Những người tham dự xem màn hình hiển thị về công nghệ tạo ra AI tại gian hàng của Tencent tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) ở Thượng Hải, 2023. Ảnh: Bloomberg
Những người tham dự xem màn hình hiển thị về công nghệ tạo ra AI tại gian hàng của Tencent tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) ở Thượng Hải, 2023. Ảnh: Bloomberg

Theo một báo cáo nghiên cứu, Trung Quốc đã dẫn đầu làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong nửa đầu năm nay, với việc quốc gia này báo cáo số lượng lớn nhất các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này nhận được tài trợ.

6 THÁNG ĐẦU NĂM, STARTUP AI ĐƯỢC RÓT SỐ TIỀN TÀI TRỢ GẤP 10 LẦN NĂM NGOÁI

Trong 6 tháng đầu năm nay, 51 công ty khởi nghiệp về AI trên toàn thế giới đã huy động được khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (13,8 tỷ USD), gấp 10 lần quy mô tài trợ mà lĩnh vực này nhận được vào năm 2022, theo Zhidongxi, một công ty nghiên cứu tập trung vào AI. ở Trung Quốc.

Theo báo cáo của Zhidongxi, Trung Quốc có 22 công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo nhận được tài trợ trong giai đoạn này, trong khi Hoa Kỳ có 21 công ty và Vương quốc Anh có 4 công ty. Báo cáo cho thấy, mặc dù Trung Quốc có nhiều công ty khởi nghiệp AI hào phóng nhất nhận được tài trợ, nhưng các công ty Mỹ lại nhận được nhiều tài trợ hơn.

Theo báo cáo, 18 công ty AI sáng tạo đã nhận được hơn 100 triệu nhân dân tệ (138.287 USD) tài trợ trong nửa đầu năm và trong số này có 12 công ty đến từ Mỹ, trong khi chỉ có 3 công ty đến từ Trung Quốc.

Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc và các công ty khởi nghiệp đang chạy đua để bắt kịp các đồng nghiệp của họ ở Mỹ sau khi ChatGPT được OpenAI do Microsoft hậu thuẫn ra mắt vào năm ngoái. Trong khi những gã khổng lồ công nghệ bao gồm Tencent Holdings, Baidu và chủ sở hữu của Post là Alibaba Group Holding đang phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng họ, họ cũng đang đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp.

Theo báo cáo của Zhidongxi, trong nửa đầu năm, Tencent đã đầu tư vào ba công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo là DeepLang AI, Light Year và MiniMax.

Công ty khởi nghiệp nhận được vòng tài trợ lớn nhất ở Trung Quốc là Light Year, được thành lập vào tháng 2 bởi Wang Huiwen, đồng sáng lập và cựu giám đốc của gã khổng lồ dịch vụ giao đồ ăn Trung Quốc Meituan.

Công ty được cho là đã huy động được hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ vào tháng 6 từ các nhà đầu tư bao gồm Source Code Capital và Tencent, trước khi được Meituan mua lại vào cuối tháng trước.

TỶ PHÚ LEE KAI-FU: “CƠ HỘI LỊCH SỬ” MÀ TRUNG QUỐC KHÔNG ĐƯỢC BỎ LỠ

Lee Kai-fu, một nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và là cựu chủ tịch của Google Trung Quốc, hồi đầu tháng này cũng đã tiết lộ công ty khởi nghiệp AI của riêng mình Lingyi Wanwu. 

Công ty mới của Lee, Lingyi Wanwu, có trụ sở chính tại Bắc Kinh, đã tập hợp hàng chục thành viên cốt lõi bao gồm các cựu giám đốc điều hành từ các công ty công nghệ lớn như Alibaba Group Holding, Baidu và Didi Chuxing, theo Sinovation Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm do Lee điều hành, cho biết. Cựu giám đốc điều hành metaverse tại Baidu Ma Jie đang dẫn dắt startup của Lee Kai-fu, hướng tới xây dựng LLM của riêng mình từ đầu, một động thái mà Lee mô tả là “con đường khó khăn nhất”.

Trung Quốc có ít nhất 79 LLM với hơn một tỷ tham số tính đến tháng 5 và con số này vẫn đang tăng lên khi các nhà đầu tư và doanh nhân đổ xô khai thác thị trường Trung Quốc, thị trường có khả năng vẫn đóng cửa đối với ChatGPT và Bard của Google.

Lee Kai-Fu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sinovation Ventures, đã thành lập một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình. Ảnh: Edmond So
Lee Kai-Fu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sinovation Ventures, đã thành lập một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình. Ảnh: Edmond So

Sự điên cuồng đầu tư đã làm dấy lên các cuộc tranh luận về việc liệu Trung Quốc có đổ quá nhiều tiền vào LLM hay không, vốn rất tốn kém để phát triển một phần vì quá trình này đòi hỏi nhiều chip tiên tiến.

Lee dường như không bối rối trước sự hoài nghi, nói rằng LLM mang đến một “cơ hội lịch sử” mà Trung Quốc không được bỏ lỡ.

Công ty cho biết nếu đất nước tiếp tục dựa vào các mô hình mã nguồn mở do các công ty nước ngoài xây dựng, thì họ sẽ phải đối mặt với những rủi ro như phí cao và quyền truy cập bị hạn chế. Ông Lee cho biết chỉ bằng cách phát triển các LLM của riêng mình, Trung Quốc mới có thể đạt được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực AI.

Với sự quan tâm đến trí tuệ nhân tạo AI vẫn còn cao ở Trung Quốc, cuộc tranh luận về cách các công ty có thể hưởng lợi từ công nghệ này đang nóng lên. Zhou Hongyi, người sáng lập công ty an ninh mạng 360 Security Technology, cho biết hồi đầu tháng này rằng các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp ở Trung Quốc nên có cách tiếp cận thận trọng đối với việc áp dụng LLM vì chúng vẫn “không đáng tin cậy”. Ông đề xuất rằng họ nên “giữ các LLM trong lồng” bằng cách để chúng độc lập và tách biệt khỏi các doanh nghiệp hiện có.

Allen Zhu Xiaohu, đối tác quản lý tại công ty đầu tư mạo hiểm GSR Ventures, được cho là đã phát biểu tại một hội nghị ở Bắc Kinh vào tháng 3 rằng ChatGPT có thể là một lời nguyền đối với các công ty khởi nghiệp về AI, vì dịch vụ này mạnh đến mức có thể hoạt động tốt hơn nhiều dịch vụ hiện có của họ. chức năng.

Fu Sheng, Giám đốc điều hành của công ty internet Cheetah Mobile và là một doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc, sau đó đã nói trong một bài đăng trên WeChat rằng những bình luận của Zhu cho thấy anh ấy "không biết gì một cách đáng sợ" về tiềm năng kinh doanh mà ChatGPT có thể mở ra.


Ngành công nghiệp crypto chạy đua trước mối đe dọa hậu lượng tử

Ngành công nghiệp tiền mã hóa toàn cầu đang bước vào một cuộc chạy đua mới nhằm đối phó với nguy cơ từ máy tính lượng tử, công nghệ được cho là có thể phá vỡ lớp bảo mật cốt lõi đang bảo vệ các blockchain và tài sản số như bitcoin...

23:13 25/05/2026
Phó Thủ tướng Hàn Quốc: Sự giàu có nhờ AI phải mang lại lợi ích cho cộng đồng

Nguồn của cải khổng lồ được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) phải mang lại lợi ích cho toàn xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm doanh nghiệp công nghệ lớn…

23:13 25/05/2026
Hacker sử dụng AI: Cơn ác mộng của thị trường crypto 130 tỷ USD

Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...

10:19 18/05/2026
Xuất khẩu công nghệ AI của Trung Quốc bùng nổ

Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...

23:26 15/05/2026
Bắc Kinh thúc đẩy trung tâm dữ liệu AI dùng “điện xanh”

Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...

19:11 11/05/2026
TikTok đầu tư kỷ lục 25 tỷ USD vào Thái Lan, mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á

TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...

08:03 09/05/2026
AI đe dọa “giấc mơ phần mềm” từng tạo nên tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...

08:03 09/05/2026
Big Fund Trung Quốc dẫn đầu đàm phán rót vốn, đưa DeepSeek lên định giá 45 tỷ USD

Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…

15:56 07/05/2026
Samsung cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, gia nhập câu lạc bộ công ty hàng đầu cùng với TSMC

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...

15:56 07/05/2026
SEMI kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á đầu tư xây dựng nhà máy bán dẫn

Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…

14:06 06/05/2026