image Thứ Ba, 26/05/2026

Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục thống trị ngành đất hiếm nhiều năm nữa

Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng

10/07/2025

Chia sẻ

Không chỉ Hoa Kỳ, nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung về đất hiếm để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo đó là "một thách thức lớn"...

Trung Quốc khai thác khoảng 70% lượng đất hiếm toàn cầu và chiếm hơn 90% năng lực tách lọc và chế biến đất hiếm nặng trên thế giới.
Trung Quốc khai thác khoảng 70% lượng đất hiếm toàn cầu và chiếm hơn 90% năng lực tách lọc và chế biến đất hiếm nặng trên thế giới.

Trung Quốc được dự báo sẽ duy trì lợi thế chiến lược trước Hoa Kỳ trong ngành đất hiếm, nhờ vào các khoản đầu tư dài hạn của Bắc Kinh vào công nghệ khai thác và chế biến tiên tiến. Ngược lại, Hoa Kỳ đang phải trả giá cho hàng thập kỷ thiếu đầu tư, chính sách lỗi thời và sự thiếu vắng một chiến lược đồng bộ, theo một báo cáo từ tổ chức tư vấn Strategy Risks có trụ sở tại New York.

MỸ VẪN PHỤ THUỘC VÀO KHOÁNG SẢN NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC

Đất hiếm, gồm 17 nguyên tố hóa học, là thành phần thiết yếu trong các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, pin xe điện, tuabin gió, và vũ khí tiên tiến. Trang South China Morning Post cho biết cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng tận dụng vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, đặc biệt trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây với chính quyền Tổng thống Trump.

Các khoáng sản quan trọng này đã trở thành một con bài mạnh mẽ để Trung Quốc đối phó với các hạn chế công nghệ của Washington, dẫn đến một thỏa thuận tại London vào tháng trước, đặt nền móng cho cả hai bên nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Mặc dù Hoa Kỳ đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách, các nhà phân tích tại Strategy Risks cho rằng nước này vẫn chưa làm đủ để giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc trong ngắn và trung hạn. Báo cáo nêu rõ: “Dù Hoa Kỳ đang giải quyết các điểm yếu trong lĩnh vực này thông qua các sáng kiến nhằm tăng cường sản xuất và chế biến vật liệu, Mỹ vẫn phụ thuộc vào khoáng sản nhập khẩu từ Trung Quốc, do thiếu các mỏ khoáng sản thô và đầu tư từ chính phủ”.

Theo báo cáo, Trung Quốc khai thác khoảng 70% lượng đất hiếm toàn cầu và chiếm hơn 90% năng lực tách lọc và chế biến đất hiếm nặng trên thế giới. Trong khi đó, các sáng kiến hiện đại hóa thiết bị và cơ sở hạ tầng của Mỹ vẫn còn rời rạc và thiếu vốn. Các công ty Mỹ chủ yếu tập trung vào việc “nâng cấp mô-đun và cải tiến” các hệ thống hiện có, trong khi Trung Quốc đã phát triển công nghệ tự động hóa từ năm 2015 để giảm hoặc thay thế lực lượng lao động khai thác.

Bắc Kinh thậm chí đã triển khai công nghệ khai thác lithium thông minh ở nước ngoài, bao gồm các quốc gia như Argentina, theo báo cáo.

ĐẤT HIẾM TRỞ THÀNH MỘT CÔNG CỤ CHIẾN LƯỢC TRONG CUỘC ĐỐI ĐẦU CÔNG NGHỆ MỸ-TRUNG

Trung Quốc cũng đã gắn kết ngành đất hiếm với các mục tiêu khí hậu của mình. Đầu năm nay, Bắc Kinh đã thông qua các quy định mới để hỗ trợ hệ thống tái chế đất hiếm quốc gia – một phần trong nỗ lực đạt đỉnh phát thải CO2 vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. 

Trong bối cảnh bùng nổ xe điện tại Trung Quốc, Hiệp hội Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng Điện tử Trung Quốc dự báo nước này sẽ có 400 triệu tấn pin năng lượng đã qua sử dụng vào năm 2028. Cơ quan công nghiệp do nhà nước bảo trợ ước tính thị trường tái chế có thể đạt giá trị hơn 280 tỷ nhân dân tệ (khoảng 39 tỷ USD) vào cùng năm.

Báo cáo của Strategy Risks nhấn mạnh rằng để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Hoa Kỳ cần áp dụng cách tiếp cận đầu tư có trọng tâm hơn vào ngành đất hiếm. “Các hành động và đầu tư chiến lược trong tương lai cần hướng đến mở rộng năng lực khai thác và tinh chế, triển khai các hệ thống khai thác sử dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường sản xuất và tái chế pin trong nước”, báo cáo khuyến nghị.

Đất hiếm đã trở thành một công cụ chiến lược trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Gần đây, Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm để đối phó với các hạn chế công nghệ của Mỹ, đặc biệt liên quan đến chip và thiết bị công nghệ cao. Báo cáo này phản ánh sự chênh lệch rõ rệt giữa chiến lược dài hạn của Trung Quốc và những nỗ lực còn hạn chế của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo nguồn cung đất hiếm – một yếu tố quan trọng đối với công nghệ, năng lượng tái tạo và quốc phòng.

Không chỉ Hoa Kỳ, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung về đất hiếm để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính phủ Ấn Độ đã đầu tư 35-50 tỷ rupee (408 triệu USD) để tăng sản lượng đất hiếm. Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực, các nhà phân tích vẫn cảnh báo rằng việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc là một thách thức lớn.

Chuyên gia Cameron Johnson, đối tác tại công ty tư vấn Tidwalwave Solutions có trụ sở tại Thượng Hải, đồng ý rằng nỗ lực đa dạng hóa sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng - bao gồm thời gian, chi phí và nguồn nhân lực.


Ngành công nghiệp crypto chạy đua trước mối đe dọa hậu lượng tử

Ngành công nghiệp tiền mã hóa toàn cầu đang bước vào một cuộc chạy đua mới nhằm đối phó với nguy cơ từ máy tính lượng tử, công nghệ được cho là có thể phá vỡ lớp bảo mật cốt lõi đang bảo vệ các blockchain và tài sản số như bitcoin...

23:13 25/05/2026
Phó Thủ tướng Hàn Quốc: Sự giàu có nhờ AI phải mang lại lợi ích cho cộng đồng

Nguồn của cải khổng lồ được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) phải mang lại lợi ích cho toàn xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm doanh nghiệp công nghệ lớn…

23:13 25/05/2026
Hacker sử dụng AI: Cơn ác mộng của thị trường crypto 130 tỷ USD

Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...

10:19 18/05/2026
Xuất khẩu công nghệ AI của Trung Quốc bùng nổ

Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...

23:26 15/05/2026
Bắc Kinh thúc đẩy trung tâm dữ liệu AI dùng “điện xanh”

Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...

19:11 11/05/2026
TikTok đầu tư kỷ lục 25 tỷ USD vào Thái Lan, mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á

TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...

08:03 09/05/2026
AI đe dọa “giấc mơ phần mềm” từng tạo nên tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...

08:03 09/05/2026
Big Fund Trung Quốc dẫn đầu đàm phán rót vốn, đưa DeepSeek lên định giá 45 tỷ USD

Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…

15:56 07/05/2026
Samsung cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, gia nhập câu lạc bộ công ty hàng đầu cùng với TSMC

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...

15:56 07/05/2026
SEMI kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á đầu tư xây dựng nhà máy bán dẫn

Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…

14:06 06/05/2026