Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản chấm dứt hạn chế xuất khẩu chip
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
30/05/2023
Lãnh đạo của Trung Quốc nói rằng lệnh hạn chế xuất khẩu chip sẽ làm tổn hại đến quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước...
Theo hãng tin CNN, Bộ trưởng thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Nhật Bản chấm dứt các hạn chế về việc cấm xuất khẩu thiết bị sản xuất chip. Lãnh đạo của Trung Quốc nói rằng điều đó sẽ làm tổn hại đến quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.
TRUNG QUỐC "RẤT KHÔNG HÀI LÒNG" VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA NHẬT BẢN
Vào tháng 3 vừa qua, Nhật Bản tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định về xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, cùng với Hoa Kỳ và Hà Lan hạn chế bán công nghệ chủ chốt cho Trung Quốc.
Trung Quốc "rất không hài lòng" với quyết định trên của Nhật Bản, cho rằng điều đó đã vi phạm các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế. Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố hôm thứ Hai (29/5), dẫn lời Bộ trưởng Wang Wentao. Đây là lần thứ hai trong một tuần Bộ thương mại Trung Quốc lên tiếng về quyết định của Nhật Bản.
Wang cho biết ông hy vọng Nhật Bản sẽ “sửa đổi nhận thức về Trung Quốc”.
Các bình luận được đưa ra trong cuộc hội đàm của Wang vào tuần trước với Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tại hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Detroit.
Vào ngày 23/5, Bộ Thương mại đã ra tuyên bố kêu gọi Nhật Bản “ngay lập tức” chấm dứt các hạn chế xuất khẩu và cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình.
Chất bán dẫn, một phần không thể thiếu của mọi thiết bị điện tử, đã nổi lên như một mặt trận quan trọng trong cuộc tranh chấp giữa Washington và Bắc Kinh về quyền tiếp cận công nghệ then chốt.
Vào tháng 10/2022, Washington đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu sâu rộng đối với chip và thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc, nhằm ngăn chặn khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với công nghệ quan trọng cho mục đích quân sự. Kể từ đó, các quan chức Mỹ đã thuyết phục các đồng minh của họ ở Hà Lan và Nhật Bản tham gia vào cuộc đối đầu leo thang này.
Đầu tháng này, Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách cấm bán các sản phẩm của nhà sản xuất chip Micron của Mỹ cho các công ty Trung Quốc đang làm việc trong các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng.
Vào tháng 3, Hà Lan cũng đã công bố các hạn chế đối với việc bán công nghệ sản xuất chip ra nước ngoài cho các quốc gia bao gồm cả Trung Quốc. Bắc Kinh đã chỉ trích mạnh mẽ các hạn chế, gọi đó là “ngăn chặn phân biệt đối xử”.
HÀN QUỐC CŨNG BỊ KẸT TRONG CUỘC CHIẾN “ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG” GIỮA HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC
Chip là trung tâm trong nỗ lực trở thành siêu cường công nghệ của Bắc Kinh. Trung Quốc có các nhà sản xuất chip của riêng mình, nhưng họ chủ yếu cung cấp các bộ vi xử lý từ thấp đến trung cấp được sử dụng trong các thiết bị gia dụng và xe điện.
Trong khi đó, cuộc chiến chip cũng đang tạo ra những “thế lực đồng minh” trên thế giới. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc đã đồng ý tăng cường đối thoại và hợp tác về chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bán dẫn, trong bối cảnh toàn cầu ngày càng lo ngại về nguồn cung chip, lệnh trừng phạt và an ninh quốc gia.
Wang Wentao đã gặp Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun bên lề hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Detroit, kết thúc vào thứ Sáu. Họ đã trao đổi quan điểm về việc duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực song phương, khu vực và đa phương, theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc.
Wang Wentao cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc để tăng cường quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, một tuyên bố của Hàn Quốc trong cùng cuộc họp không đề cập đến chip, thay vào đó nói rằng bộ trưởng thương mại của nước này đã yêu cầu Trung Quốc ổn định nguồn cung nguyên liệu thô chính và yêu cầu một môi trường kinh doanh có thể dự đoán được cho các công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc.
Reuters cho rằng Hàn Quốc đang ở trong tâm điểm của cuộc tranh cãi “ăn miếng trả miếng” giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về chất bán dẫn. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại, khoảng 40% xuất khẩu chip của Hàn Quốc là sang Trung Quốc, trong khi công nghệ và thiết bị của Hoa Kỳ rất cần thiết đối với các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix.
Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...
Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...
Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...
TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...
Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...
Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…
Động lực tăng trưởng của Huawei không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn từ việc Nvidia gặp nhiều rào cản pháp lý với cả Washington và Bắc Kinh...
Thị trường robot hình người đã bắt đầu tạo ra các đơn hàng thực tế cho chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc…