Từng là Big Tech hơn 1.000 tỷ USD, Meta giờ không còn trong top 20 công ty giá trị nhất của Mỹ
Bảo Bình
01/11/2022
Chỉ mới năm ngoái, Meta (Facebook) nằm trong số năm công ty giá trị nhất của Mỹ, vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD. Hiện công ty có giá trị khoảng 270 tỷ USD.
16 tháng sau khi Facebook vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường, gia nhập câu lạc bộ độc quyền bao gồm các ông lớn Apple, Microsoft, Alphabet và Amazon, công ty mẹ của Facebook là Meta giờ đây có giá trị còn thấp hơn Home Depot, hầu như không thể so sánh với Pfizer và Coca-Cola
.Như vậy là khác xa với những ngày Big Tech của Facebook, Meta không còn nằm trong số 20 công ty có giá trị nhất của Hoa Kỳ sau khi cổ phiếu công ty sụt giảm 23% vào tuần trước. Công ty đã giảm 70% giá trị trong năm nay và 74% kể từ khi cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2021. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của Meta đã bị mất hơn 730 tỷ USD. Cổ phiếu Meta đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2016, khi Barack Obama vẫn còn là tổng thống.
Zuckerberg nói rằng tương lai của họ là metaverse, một vũ trụ ảo của công việc, giải trí và giáo dục. Nhưng các nhà đầu tư chỉ coi đó là một hố đen hút tiền hàng tỷ USD, trong khi mảng kinh doanh quảng cáo cốt lõi thu hẹp lại.
Theo trang CNBC, giá cổ phiếu Meta sụp đổ đáng kinh ngạc gợi nhớ đến những ngày bong bóng dot-com, nhưng mức độ sụp đổ còn lớn hơn nhiều khi xét đến giá trị của riêng một công ty (Meta) đã bị bốc hơi. Sự sụt giảm này đã bắt đầu vào cuối năm ngoái khi các dấu hiệu về một nền kinh tế bất ổn dần lan rộng và tăng tốc vào đầu năm 2022 sau khi công ty cho biết việc Apple thay đổi quyền riêng tư đối với iOS sẽ ảnh hưởng đến doanh thu 10 tỷ USD trong năm nay của Meta.
Ngoài ra, lượng người dùng thường xuyên của Facebook cũng giảm mạnh. Trong quý cuối năm qua, số người dùng tích cực hằng ngày của Facebook đã giảm từ 1,93 tỷ xuống 1,92 tỷ, thua xa mức 1,95 tỷ theo dự báo trước đó của giới chuyên môn. Mark Zuckerberg cho rằng điều này là do sức ép cạnh tranh đến từ các nền tảng khác, đặc biệt là TikTok.
Mark Zuckerberg còn có một điểm đau nữa là Reality Labs, bộ phận phát triển thiết bị AR/VR và các phần mềm liên quan để phục vụ cho mục tiêu metaverse mà CEO Mark Zuckerberg đang theo đuổi, báo cáo doanh thu 2,3 tỷ USD, lỗ 10,2 tỷ USD, trong năm ngoái.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã không thể “cầm máu” và dường như chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Kể từ khi đổi tên công ty thành Meta vào một ngày thứ Sáu cách đây một năm, Zuckerberg đã nói rằng tương lai của họ là metaverse, một vũ trụ ảo của công việc, giải trí và giáo dục. Nhưng các nhà đầu tư chỉ coi đó là một hố đen hút tiền hàng tỷ USD, trong khi mảng kinh doanh quảng cáo cốt lõi thu hẹp lại - Facebook dự báo doanh thu sẽ giảm quý thứ ba liên tiếp trong quý 4/2022.
Trong cuộc gọi thu nhập tuần trước, Zuckerberg đã hơi bối rối thừa nhận rằng "ngay bây giờ đang có rất nhiều thứ diễn ra trong doanh nghiệp và trên thế giới".
“Đó là những vấn đề kinh tế vĩ mô, là thị trường rất nhiều cạnh tranh, là những thách thức về quảng cáo, đặc biệt là từ Apple, và sau đó là một số vấn đề dài hạn khác”, Zuckerberg nói. “Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và tôi nghĩ rằng những ai kiên nhẫn và đầu tư với chúng tôi sẽ được đền đáp”.
Cổ phiếu Meta hiện chỉ giao dịch ở mức chưa bằng ⅓ so với mức trung bình 5 năm của hãng. Giá trị vốn hóa của Meta bằng một nửa Berkshire Hathaway và nhỏ hơn các công ty như UnitedHealth, Chevron, Eli Lilly, Procter & Gamble, Bank of America và AbbVie.
Năm ngoái, Facebook nằm trong số năm công ty giá trị nhất của Hoa Kỳ, với vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD. Hiện công ty có giá trị khoảng 270 tỷ USD.
Trong khi đó, như đầu bài đã nói, 4 công ty trong câu lạc bộ big tech của Mỹ đã vượt qua mốc nghìn tỷ đô la là Apple, Microsoft, Alphabet và Amazon vẫn là bốn doanh nghiệp có giá trị nhất của Hoa Kỳ, mặc dù các công ty cũng gặp một số biến động trong năm nay như toàn bộ thị trường.
Trong lĩnh vực công nghệ, hai công ty khác mà Meta đã tụt lại phía sau là Tesla và Nvidia. Meta có khả năng sẽ còn tụt lại sau một hãng công nghệ nữa là Oracle, hiện có giá trị vốn hóa hơn 200 tỷ USD, thấp hơn Meta chỉ 70 tỷ USD.
Từ khóa:
Trung Quốc yêu cầu các nhà máy chip sử dụng tối thiểu 50% thiết bị nội địa, phản ánh nỗ lực tự chủ công nghệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ.
Năm 2025, các startup AI tại Mỹ huy động 150 tỷ USD, vượt kỷ lục trước đó. Các nhà đầu tư cảnh báo về thách thức tài chính trong năm 2026.
Nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu tăng vọt, các giải pháp tạm thời đắt đỏ đang gây lo ngại về môi trường và chi phí cao.
Báo cáo từ Gartner khuyến cáo người dùng không nên sử dụng trình duyệt AI do rủi ro bảo mật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến dữ liệu nhạy cảm.
Đầu tư AI toàn cầu dự báo đạt 423 tỷ USD năm nay, mở ra cơ hội lớn cho các nhà cung cấp Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị điện và lưu trữ năng lượng.
Thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu ghi nhận cột mốc 61 tỷ USD trong năm 2025, nhờ nhu cầu hạ tầng cho AI và điện toán đám mây.
Trí tuệ nhân tạo là nguyên nhân chính dẫn đến gần 55.000 vụ sa thải tại Hoa Kỳ trong năm 2025, theo báo cáo từ Challenger, Gray & Christmas.
Chính phủ Nhật Bản triển khai nền tảng AI Gennai để giảm tải công việc cho công chức, hỗ trợ soạn thảo trả lời chất vấn Quốc hội.
Trung Quốc tiếp tục là quốc gia chi tiêu lớn nhất cho thiết bị sản xuất bán dẫn, với dự báo doanh số đạt 156 tỷ USD vào năm 2027.
Doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược tìm kiếm trước sự bùng nổ của AI search, liệu có thay thế hoàn toàn SEO truyền thống?