14:47 13/05/2016

Apple rót 1 tỷ USD vào ứng dụng taxi Trung Quốc

Thăng Điệp

Trước Apple, hai công ty Internet lớn nhất của Trung Quốc đều đã đầu tư vào Didi

Didi, công ty có tên gọi chính thức là Xiaoju Kuaizhi Inc., được thành 
lập vào năm ngoái khi một số ứng dụng riêng rẻ do Tencent và Alibaba hậu
 thuẫn sáp nhập làm một - Ảnh: Reuters.
Didi, công ty có tên gọi chính thức là Xiaoju Kuaizhi Inc., được thành lập vào năm ngoái khi một số ứng dụng riêng rẻ do Tencent và Alibaba hậu thuẫn sáp nhập làm một - Ảnh: Reuters.
Tập đoàn công nghệ Mỹ Apple quyết định đầu tư 1 tỷ USD vào công ty ứng dụng chia sẻ xe Didi của Trung Quốc, đồng nghĩa với việc thiết lập một liên minh hùng mạnh mới nhằm đấu với Uber.

Theo tin từ Bloomberg, trong một tuyên bố ra ngày 12/5, Didi cho biết “quả táo” sẽ giúp công ty này phát triển một nền tảng chia sẻ xe đáp ứng nhu cầu 11 triệu lượt đi lại và phục vụ 300 triệu lượt người sử dụng mỗi ngày. Trước Apple, hai công ty Internet lớn nhất của Trung Quốc là Alibaba và Tencent đều đã đầu tư vào Didi.

Uber đang mạnh tay đầu tư nhằm đuổi kịp Didi tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, hoạt động của Uber tại thị trường này mới chỉ bằng một phần so với Didi. Cả Uber và Didi đều đang theo đuổi trận chiến tốn kém nhằm giành giật thị phần. Mỗi bên đều ra sức huy động vốn để tuyển thêm lái xe và trợ giá dịch vụ.

Didi, công ty có tên gọi chính thức là Xiaoju Kuaizhi Inc., được thành lập vào năm ngoái khi một số ứng dụng riêng rẻ do Tencent và Alibaba hậu thuẫn sáp nhập làm một. Công ty này hiện đang hoạt động tại 400 thành phố ở Trung Quốc, có 14 triệu lái xe đăng ký, cung cấp các dịch vụ từ taxi tới xe hơi riêng, chia sẻ xe thông qua mạng xã hội và lái thử xe.

Trong khi đó, Uber, công ty công nghệ khởi nghiệp (startup) có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đang đặt mục tiêu hoạt động tại 100 thành phố ở Trung Quốc trong năm nay. Uber tuyên bố có đủ khả năng để mở rộng hoạt động tại Trung Quốc bởi hãng đang kiếm được lợi nhuận 1 tỷ USD mỗi năm từ 30 thị trường lớn nhất của hãng trên thế giới.

Kể từ khi thành lập, Uber đã vấp phải nhiều trở ngại về pháp lý. Một trong những ví dụ gần đây là Uber phải ngừng dịch vụ ở Thụy Điển do cơ quan chức năng nước này muốn bảo vệ những người lái taxi truyền thống.

Về phần mình, Apple quyết định rót vốn cho Uber khi hãng đang đối mặt với áp lực phải tìm ra các thị trường tăng trưởng mới để bù đắp cho sự suy giảm doanh số điện thoại iPhone. Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple nhấn mạnh rằng những dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao là một lĩnh vực tăng trưởng và phát tín hiệu sẽ sử dụng một phần trong dự trữ tiền mặt hơn 200 tỷ USD của công ty để đầu tư.

“Didi là ví dụ minh họa cho sự sáng tạo đang diễn ra trong cộng đồng phát triển ứng dụng cho iOS ở Trung Quốc”, Cook nói trong tuyên bố của Didi. “Chúng tôi rất ấn tượng trước công việc kinh doanh và đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời của họ. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ họ trong quá trình phát triển.

Didi hiện đang tiến hành đợt huy động 2 tỷ USD tiền vốn, và đợt huy động này định giá công ty ở mức khoảng 25 tỷ USD - theo nguồn tin thân cận.

Giới chuyên môn đánh giá, Didi là đối thủ mạnh nhất của Uber. Ngoài ra, Didi cũng đã lập một liên minh quốc tế với Lyft ở Mỹ, Ola của Ấn Độ và Grab ở Đông Nam Á để “ngáng đường” Uber.