09:16 22/11/2010

Điểm nóng tuần qua: Niềm vui ngắn “chẳng tày gang”

Thu Lan

Nokia N8 vừa được khen đã lỗi nguồn, Facebook vừa giới thiệu dịch vụ tin nhắn mới đã "dính đòn" cảnh báo

Nokia N8 được xác nhận bị lỗi nguồn.
Nokia N8 được xác nhận bị lỗi nguồn.
Nokia N8 vừa được khen là xứng tầm đối thủ với iPhone thì lỗi nguồn, người dùng Việt hụt hẫng với máy tính bảng Hanel Pad sắp hết tháng 11 vẫn chưa thấy mặt, hệ thống tin nhắn online mới của Facebook vừa công bố đã "dính đòn" cảnh báo...

Xem ra nhiều niềm vui công nghệ tuần qua thật quá ngắn ngủi.

Nokia N8 lỗi nguồn

Nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới Nokia đã lên tiếng thừa nhận một số mẫu di động N8 của hãng bị lỗi nguồn khiến thiết bị tự động tắt. Tuyên bố trên được đưa ra đúng lúc các chuyên gia phân tích đang nhận định, N8 là đối thủ xứng tầm của iPhone và sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với lợi nhuận thu được của Nokia trong quý tài chính hiện tại.

Phụ trách bán hàng Nokia, Niklas Savander nói, "một số lượng bạn chế các mẫu N8 bán ra gặp vấn đề tự tắt nguồn". Theo phát ngôn viên của hãng, lỗi thuộc về quá trình sản xuất và không bình luận về việc có bao nhiêu sản phẩm bị vấn đề này. "Không phải tất cả các khách hàng đều thông báo lỗi cho Nokia, vì vậy, con số cuối cùng có thể sẽ nhiều hơn", Sami Sarkamies, nhà phân tích của Nordea nói với hãng tin Reuters.

Nokia N8 là chiếc di động đầu tiên sử dụng hệ điều hành Symbian^3, model được dự tính sẽ bán trong tháng 6 khi hãng giới thiệu đầu tháng tư. Tuy nhiên, những vấn đề về chất lượng và chỉnh sửa phần mềm đã làm N8 ra thị trường chậm hơn dự kiến, phải cuối tháng 9, máy mới bắt đầu đến tay người dùng. Nokia N8 được đánh giá vượt trội nhiều đối thủ.

Google muốn mua Twitter

"Gã khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến Google vừa đưa ra lời đề nghị mua lại mạng xã hội Twitter với giá khoảng 4 tỷ USD. Google đang tham vọng tiến quân vào lĩnh vực đang rất hấp dẫn này.

Hồi đầu năm, Google đã từng có ý định mua lại Twitter với mức giá khoảng 2,5 tỷ USD. Nhưng cuộc đàm phán bị từ chối, và Twitter cho rằng, con số này là quá thấp so với giá trị thực của hãng.

Vài tháng trở lại đây, có thông tin rằng Microsoft cũng có ý định tương tự. Vì thế, Google đã không ngần ngại chi tiền để thâu tóm Twitter. Tháng 5 năm ngoái, Apple cũng từng cho biết ý định mua lại Twitter với giá 700 triệu USD và cuối năm 2009, mạng xã hội này lại từ chối tiếp một hợp đồng thu mua trị giá 500 triệu USD của Facebook.

Theo lời một cổ đông của Twitter thì hãng này đang tìm kiếm một khoản đầu tư khoảng 3-4 tỉ USD, vậy nên con số mà Google đưa ra là khá sát thực tế và càng chứng tỏ quyết tâm của hãng trong việc mua lại Twitter. Nếu thành công thì đây sẽ là một vụ sát nhập khổng lồ, nhưng không phải là điều mới và bất ngờ trong xu hướng mạng xã hội đang phát triển rất nóng như hiện nay.

Facebook mail bị chê

Hôm đầu tuần (15/11), trang mạng xã hội Facebook đã ra mắt một dịch vụ tin nhắn online thế hệ mới tích hợp cả các địa chỉ email trên facebook.com, một động thái được coi là nhằm thách thức các đối thủ Google, Yahoo và Microsoft. Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, cho biết, sản phẩm mới kết hợp nhiều loại hình nhận gửi thông tin (email, chat và tin nhắn) vào một hộp thư chung.

Các cuộc nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi vẫn dùng email làm công cụ trao đổi thông tin chính, nhưng giới trẻ lại thích trao đổi bằng tin nhắn hơn. Facebook nói rằng một hộp thư kết hợp có nghĩa là người dùng có thể gửi thông tin dưới bất kỳ dạng nào mà họ muốn và chỉ cần lưu lại một hồ sơ trao đổi chung với cùng một người mà thôi.

Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, hôm 18/11, hãng an ninh máy tính Sophos đã ra lời cảnh báo, dịch vụ tin nhắn trực tuyến mới của Facebook sẽ có thể là mục tiêu tấn công của tội phạm công nghệ nhằm ăn cắp thông tin cá nhân của người dùng. Sophos cảnh báo, người dùng cẩn trọng với các nguy cơ về an ninh trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ mới này của Facebook.

Graham Cluley, chuyên gia tư vấn cấp cao của Sophos nói: "Người dùng cần biết rằng các tính năng mới này làm tăng nguy cơ bị tấn công khi dùng dịch vụ của Facebook. Các tài khoản cá nhân sẽ dễ dàng bị bọn tội phạm công nghệ thâm nhập hơn". "Các tài khoản người dùng Facebook thường kết nối với rất nhiều người, mở ra cơ hội cho những kẻ có mưu đồ lừa đảo thực hiện các hành vi tấn công".

Còn theo Morss Dylan, trường nhóm quản lý chống thư rác của Symantec, “chắc chắn thư rác sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn. Một trong những điều cần lưu ý về Facebook Messages đó là nó tích hợp những phương pháp giao tiếp như email, chat - những nguồn được thư rác và malware chú ý nhiều nhất”.

Hanel Pad có thể lỗi hẹn

Những ngày cuối tháng 10, công ty điện tử Hà Nội (Hanel) đã cho ra mắt máy tính bảng Hanel Pad có giá gần 10 triệu đồng.

Hanel Pad có màn hình 10,1 inch  với độ phân giải 1024 x 600. Máy có dung lượng ổ cứng 16GB, ram 1GB, sử dụng chip Intel Atom N455, thời lượng pin khoảng 5 giờ, nặng khoảng 800 gram và chạy song song 2 hệ điều hành Windows 7 và Android.

Dự kiến trong tháng 11 này, Hanel Pad sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc với mức giá gần 10 triệu đồng cho bản có 3G và 8,7 triệu đồng với bản không có 3G. Tuy nhiên, cho tới giờ, khu trưng bày và bán sản phẩm của Hanel vẫn chưa thấy "tăm hơi" sản phẩm này.

Một nguồn tin cho VnEconomy biết, Hanel Pad vẫn chưa được cung cấp ra thị trường, có thể là do các đối tác Trung Quốc chưa đủ đơn hàng để sản xuất. "Vì thế, có thể phải đợi nhiều đơn hàng từ các nước khác như Thái Lan, Malaysia... thì các nhà sản xuất tại Trung Quốc mới thực hiện theo lô sản xuất", nguồn tin trên cho biết.

Yahoo Mail mới nhanh hơn

Hãng dịch vụ Internet Mỹ vừa cho phép tải bản thử nghiệm mới nhất của phần mềm tin nhắn nhanh phổ biến tại Việt Nam với khả năng chat và cập nhật thông tin trực tiếp từ Facebook, Twitter, Yahoo Pulse...

Tốc độ của Yahoo Mail Beta được cho là nhanh gấp hai lần so với phiên bản cũ, được tích hợp với các mạng xã hội phổ biến hiện nay như Twitter, Facebook. Yahoo Mail mới còn có tính năng soạn và gửi tin nhắn đến số máy di động ngay trong hộp thư của mình, cùng với chức năng trình chiếu tự động cho phép người dùng có thể xem hình ảnh và video từ các dịch vụ như Flickr, Picasa và Youtube ngay bên trong hộp thư đến.

Một trong những thay đổi lớn nhất của chương trình là hỗ trợ chat với người dùng Facebook. Tính năng này hoạt động khá hay như tự động thông báo những ai vừa online trên Facebook (tương tự như cách thông báo có bạn bè mới trên Yahoo Messenger). Đại diện của Yahoo cũng khẳng định phiên bản dành cho điện thoại Android cũng sẽ sớm cập nhập công cụ này.