11:07 28/04/2010

Goldman Sachs ra điều trần trước Thượng viện Mỹ

Dương Lâm

Lãnh đạo Goldman Sachs đã có một phiên “đối đầu” căng thẳng với các thượng nghị sĩ Mỹ

Giám đốc điều hành Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, tại phiên điều trần - Ảnh: THX.
Giám đốc điều hành Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, tại phiên điều trần - Ảnh: THX.
Đêm qua (27/4, theo giờ Việt Nam), lãnh đạo tập đoàn Goldman Sachs đã có phiên điều trần trước các thượng nghị sĩ Mỹ, liên quan tới đơn kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

“Chúng tôi kịch liệt phản đối những cáo buộc của SEC”, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, lên tiếng trước Tiểu ban điều tra thường trực của Thượng viện Mỹ.

Theo Tân Hoa xã, ông Lloyd Blankfein là một trong 7 thành viên ban điều hành tập đoàn Goldman Sachs phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Theo đơn kiện ngày 16/4 của SEC, Goldman Sachs và một lãnh đạo của hãng này, ông Fabrice Tourre, đã cố ý che giấu sự xung đột lợi ích trong vụ bán chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hồi năm 2007, làm các nhà đầu tư bị thiệt hại 1 tỉ USD khi thị trường địa ốc Mỹ sụp đổ.

SEC cho biết, người đứng đằng sau điều khiển và sau đó thu lời từ vụ lừa đảo này là John Paulson, chủ quỹ đầu tư Paulson & Co, một khách hàng của Goldman Sachs. Năm 2007, Paulson đã đưa ra một hình thức đầu tư mang tính chất lừa đảo có tên Abacus, theo đó, phát hành các loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp (CDO) có nguy cơ mất giá trị rất cao.

Paulson “phát minh” ra một loại hình bảo hiểm cho phép mình có thể thu lãi lớn khi các loại chứng khoán này giảm giá. Paulson đã trả Goldman Sachs 15 triệu USD để thành lập Abacus và bán các loại chứng khoán trên cho các nhà đầu tư.

Theo SEC, khi thuyết phục các nhà đầu tư mua các chứng khoán, Goldman Sachs khẳng định rằng công ty ACA Management LLC đã lựa chọn chúng, và không hề nhắc tới cái tên Paulson. Kết quả là thị trường tài sản thế chấp Mỹ sụp đổ, CDO mất giá mạnh và các nhà đầu tư mất trắng cả tỷ USD.

“Chúng tôi không có sự bán khống ồ ạt đối với thị trường nhà ở và chúng tôi chắc chắn không đặt cược đối với khách hàng”, ông Blankfein phản bác.

“Tập đoàn chúng tôi đã luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong suốt 140 năm qua. Nếu khách hàng tin là chúng tôi không xứng đáng với niềm tin của họ, thì chúng tôi sẽ không thể tồn tại”, ông nói thêm.

Giám đốc điều hành của Goldman Sachs cho hay, chính bản thân Goldman cũng bị thua lỗ 1,2 tỷ USD trong lĩnh vực bất động sản suốt năm 2007 và 2008.

Tuy nhiên, nhiều nhà làm luật vẫn tin rằng Goldman là một trong những ngân hàng đầu tư ở Phố Wall đã đóng vai trò chính trong việc dẫn tới khủng hoảng tài chính.

Thượng nghị sĩ Carl Levin, Chủ tịch Tiểu ban Điều tra Thường trực của Thượng viện Mỹ, cho rằng sự suy sụp của ngành tài chính vừa rồi có thể được ví như một cuộc tấn công kinh tế do con người gây ra, làm mất hàng triệu việc làm, đẩy nước Mỹ vào tình hình kinh tế tồi tệ nhất.

"Tôi hy vọng ban điều hành (Goldman) đứng trước chúng tôi hôm nay và các đồng sự của họ ở Phố Wall, sẽ nhận ra sự tai hại do hành động của họ gây ra đối với rất nhiều công dân của mình”, Thượng nghị sĩ Carl Levin phát biểu tại phiên điều trần.