16:16 23/02/2010

Chỉ số giá tháng 2 của Hà Nội và Tp.HCM cùng tăng cao

Thùy Duyên

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của hai địa bàn Hà Nội và Tp.HCM trong tháng 2 tăng cao, lần lượt là 2,61% và 1,68%

Tháng 2/2010, CPI tại hai địa bàn lớn đã tăng mạnh. CPI tính chung cả nước theo đó có thể cũng sẽ ở mức cao.
Tháng 2/2010, CPI tại hai địa bàn lớn đã tăng mạnh. CPI tính chung cả nước theo đó có thể cũng sẽ ở mức cao.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của hai địa bàn Hà Nội và Tp.HCM trong tháng 2 tăng cao, lần lượt là 2,61% và 1,68%.

Chiều 23/2, ông Công Xuân Mùi, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội cho VnEconomy biết, CPI của địa bàn này đã tăng tới 2,61% trong tháng 2, gấp đôi mức tăng trong tháng 1 trước đó (1,3%); ngoại trừ bưu chính viễn thông, giá tất cả các nhóm hàng tính chỉ số đều tăng, đặc biệt là nhóm lương thực, thực phẩm.

Số liệu của Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, những nhóm hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, thiết bị và đồ dùng gia đình… đều có mức tăng rất mạnh, từ 2,28% - 4,24%. Đây cũng là những nhóm hàng trọng tâm của mùa tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tính chung hai tháng đầu năm, CPI Hà Nội đã tăng 3,91%; so với 9,69% so với cùng kỳ năm 2009.

Tại địa bàn Tp.HCM, tốc độ tăng CPI cũng lên mức cao nhất 17 tháng qua, ở mức 1,68%, đưa mức tăng chung 2 tháng đầu năm lên 2,97%, tăng 9,45% so với cùng kỳ năm 2009.

Cũng như tại Hà Nội, tại Tp.HCM chỉ riêng nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm giá, tất cả các nhóm hàng còn lại trong rổ hàng tính chỉ số đều tăng mạnh trong tháng 2. Tại đây, giá nhóm hàng văn hóa, giải trí và dịch vụ tăng mạnh nhất với 3%; giá các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, dịch vụ ăn uống… cũng tăng mạnh.
 
Như vậy, tháng 2/2010, CPI tại hai địa bàn lớn đã tăng mạnh. CPI tính chung cả nước theo đó có thể cũng sẽ ở mức cao. Đây cũng thường là tháng CPI tăng mạnh nhất trong năm do thị trường bước vào mùa tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán.

Trong tháng tới, giá một số mặt hàng chủ chốt tăng lên và dự kiến tăng như xăng dầu, than, điện… có thể sẽ tác động mạnh tới CPI; ngược lại, nhóm hàng lương thực, thực phẩm đang có xu hướng hạ nhiệt sau Tết.