10:53 04/02/2009

Du khách đến Việt Nam giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước

Thúy Nhung

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 1/2009, lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam là trên 370 ngàn lượt

Trong số khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam tháng vừa qua, đứng đầu vẫn là khách tới từ Trung Quốc với  trên 60.700 lượt. Tiếp đến là du khách Nhật Bản với gần 35.000 lượt. Đứng thứ ba là khách du lịch có quốc tịch Mỹ với trên 33.300 lượt.
Trong số khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam tháng vừa qua, đứng đầu vẫn là khách tới từ Trung Quốc với trên 60.700 lượt. Tiếp đến là du khách Nhật Bản với gần 35.000 lượt. Đứng thứ ba là khách du lịch có quốc tịch Mỹ với trên 33.300 lượt.
Tháng 1/2009, lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước, con số này đã giảm đáng kể.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, trong tháng 1/2009, lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam là trên 370 ngàn lượt, tăng 3,3% so với tháng trước đó. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2008, số lượng này đã giảm tới 11,9%.

Trong số khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam tháng vừa qua, đứng đầu vẫn là khách tới từ Trung Quốc với  trên 60.700 lượt. Tiếp đến là du khách Nhật Bản với gần 35.000 lượt. Đứng thứ ba là khách du lịch có quốc tịch Mỹ với trên 33.300 lượt. 

Theo đại diện Tổng cục Du lịch, trong năm 2009, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, người dân ở hầu khắp các quốc gia đều có xu hướng thắt chặt chi tiêu, hạn chế đi du lịch. Tuy nhiên, tháng 1 vừa qua, do đây là thời điểm diễn ra tết cổ truyền của người Việt Nam, nên đã thu hút được lượng khách quốc tế không nhỏ.

Dự báo về số lượng du khách tới tham quan, du lịch tại Việt Nam trong tháng tới, đại diện Tổng cục Du lịch cho rằng lượng khách sẽ không dễ tăng, do bối cảnh kinh tế toàn cầu nhìn chung vẫn ảm đạm.