08:55 09/09/2010

Giá thuốc ngoại tăng gần 5%

Tú Hoàng

Trong tháng tám vừa qua có tới 19 lượt mặt hàng thuốc ngoại tăng giá, với tỉ lệ tăng trung bình 4,8%

Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam cho biết, kết quả khảo sát thị trường dược phẩm trong nước tháng 8/2010 cho thấy nhiều mặt hàng thuốc chữa bệnh tiếp tục tăng giá.

Cụ thể, có tới 19 lượt mặt hàng thuốc ngoại tăng giá, với tỉ lệ tăng trung bình 4,8%. Thuốc tăng giá phần lớn là các loại kháng sinh, thuốc cảm và thuốc đặc trị được sử dụng nhiều.

Ngoài ra, còn có 21/60 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc qua khảo sát đã có điều chỉnh giá một số loại thuốc sản xuất trong nước. Dự đoán, trong những tháng cuối năm, nhiều mặt hàng tân dược sản xuất trong nước có thể tăng giá mạnh do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng.