09:40 15/03/2013

Khí tự nhiên đột ngột tăng giá mạnh

Thanh Hải

Chốt phiên 14/3, giá khí tự nhiên giao tháng 4 tăng vọt tới 13 cent, tương ứng 3,6%, lên mức 3,81 USD/ triệu BTU

Thị trường lao động Mỹ khởi sắc đã giúp giá nhiều mặt hàng năng lượng tăng lên trong phiên <i>- Ảnh: AFP.</i><br>
Thị trường lao động Mỹ khởi sắc đã giúp giá nhiều mặt hàng năng lượng tăng lên trong phiên <i>- Ảnh: AFP.</i><br>
Phiên giao dịch năng lượng đêm qua (14/3), giá khí tự nhiên giao sau đột ngột tăng mạnh lên gần mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua, trong khi giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn một lần nữa vượt mốc 93 USD mỗi thùng.

Số liệu cho thấy thị trường lao động tại Mỹ có sự khởi sắc, khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp, ngược chiều với dự báo của giới phân tích, đã mang lại lực đẩy khá tốt cho hầu hết các mặt hàng năng lượng trong phiên này.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 9/3 vừa qua, đã giảm thêm 10.000 người xuống còn 332.000 người. Trước đó, giới phân tích trong cuộc thăm dò của MarketWatch dự báo con số này sẽ tăng lên 350.000 người.

Cùng ngày Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc ngày 8/3, nguồn cung khí tự nhiên tại Mỹ đã giảm hơn 4,1 tỷ mét khối. Trong khi giới phân tích trước đó trong cuộc điều tra của tổ chức Platts dự báo, mức giảm trong khoảng 3,76 - 3,87 tỷ mét khối.

Chốt phiên giao dịch 14/3, giá khí tự nhiên giao tháng 4 tăng vọt tới 13 cent, tương ứng 3,6%, lên mức 3,81 USD/ triệu BTU. Đây là mức giá chốt theo ngày cao nhất của hợp đồng khí tự nhiên giao sau kể từ phiên giao dịch 27/11/2012 tới nay. Trước khi có số liệu trên, giá khí ở mức 3,75 USD.

Cùng chiều với khí tự nhiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 tại sàn hàng hóa New York tăng được 51 cent, tương ứng 0,4%, lên 93,03 USD/thùng. Tại sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng mạnh 90 cent, tương ứng 0,8%, lên chốt phiên 14/3 ở mức 109,42 USD/thùng.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 14/3, trên sàn hàng hóa New York, giá dầu sưởi giao tháng 4 tăng chưa tới 1 cent, lên mức 2,93 USD mỗi gallon, trong khi giá xăng cùng kỳ giảm nhẹ xuống còn 3,14 USD mỗi gallon.