11:32 18/12/2008

Lotte bắt đầu kinh doanh siêu thị tại Việt Nam

Hải Vy

Sáng 18/12, nhà bán lẻ Lotte Mart (Hàn Quốc) đã khai trương siêu thị đầu tiên tại Việt Nam

Một siêu thị của Lotte Mart tại Seoul, Hàn Quốc.
Một siêu thị của Lotte Mart tại Seoul, Hàn Quốc.
Sáng 18/12, nhà bán lẻ Lotte Mart (Hàn Quốc) đã khai trương siêu thị đầu tiên tại Việt Nam.

Với vốn đầu tư là 75 triệu USD, siêu thị mang tên Lotte Mart Nam Sài Gòn được đặt tại khu Nam Sài Gòn, quận 7, Tp.HCM.

Siêu thị được xây dựng trên khuôn viên diện tích 3,1 ha gồm 3 tầng lầu với tổng diện tích sàn xây dựng là 33.389 m2. Trong đó, một nửa diện tích là dùng để kinh doanh gồm 6.099 m2 mặt bằng cho thuê và 9.772 m2 là khu vực siêu thị bán lẻ của Lotte Mart.

Trả lời báo giới trong cuộc họp báo ngày 17/12, Lotte Mart cho biết dự kiến bỏ ra 5 tỷ USD để xây 30 siêu thị ở khắp các thành phố lớn Việt Nam trong vòng 15 năm tới.

Lotte Mart nhận được giấy phép đầu tư vào Việt Nam cuối năm 2006, hoạt động dưới hình thức liên doanh với Doanh nghiệp Minh Vân để thành lập Công ty TNHH Trung tâm Lotte Shopping Việt Nam, theo tỷ lệ góp vốn 80:20 nghiêng về nhà đầu tư Hàn Quốc. Đây là liên doanh đầu tiên của Lotte Mart ở nước ngoài, mặc dù đến nay nhà bán lẻ này đã có 90 siêu thị ở 4 quốc gia.

Lotte Mart - thuộc tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - bắt đầu hoạt động từ năm 1998 tại Hàn Quốc, hiện chiếm 20% thị phần nước này, với doanh số hàng năm hiện đạt 70 triệu USD.