00:19 05/05/2010

Megastar đóng cửa một cụm rạp vì… ế khách

Nhật Quỳnh

Cụm rạp chiếu phim Megastar tại Saigon Paragon đã đóng cửa sau hơn một năm hoạt động không hiệu quả

Trung tâm Thương mại Saigon Paragon, nơi MegaStar Saigon Paragon tọa lạc.
Trung tâm Thương mại Saigon Paragon, nơi MegaStar Saigon Paragon tọa lạc.
Cuối tháng 4 vừa qua, Công ty Truyền thông MegaStar đã chính thức đóng cửa cụm rạp Megastar tại Saigon Paragon (Megastar Saigon Paragon).

Megastar Saigon Paragon có 8 rạp chiếu phim với trang thiết bị tiêu chuẩn, hiện đại, đặt tại tầng 5 của trung tâm thương mại Saigon Paragon, nằm ngay góc đại lộ Nguyễn Lương Bằng và đường Hoàng Văn Thái (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) trên diện tích đất 6.000 m2.

Với tổng số vốn đầu tư lên tới 4 triệu USD, Megastar Saigon Paragon chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2009.

Tuy nhiên, sau hơn một năm đi vào hoạt động, doanh thu của Megastar Saigon Paragon chỉ bằng 1,5% tổng doanh thu của các cụm rạp khác trên toàn quốc. Vắng khách là nguyên nhân khiến công ty phải đóng cửa cụm rạp này, ông Brian Hall, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Truyền thông Megastar, cho biết khi trao đổi với báo chí.

Cũng theo ông Brian Hall, trong khi đó, các cụm rạp của Megastar như tại Vincom (Hà Nội) hay CT Plaza (Tp.HCM) đều cho doanh thu tốt ngay từ khi mới đưa vào hoạt động.

Do đó, trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục tìm các địa điểm tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM để có thể mở thêm các cụm rạp mới.

Sau khi đóng cửa cụm rạp chiếu phim nằm ở Saigon Paragon, Công ty Truyền thông Megastar - một liên doanh giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC-HOSE) và Envoy Media - vẫn còn quản lý 6 cụm rạp khác tại Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa.