09:22 01/06/2007

Tin vắn thị trường thế giới ngày 31/5

P.V

Một số thông tin đáng chú ý về diễn biến giá cả trên thị trường thế giới trong ngày 31/5

Một số thông tin đáng chú ý về diễn biến giá cả trên thị trường thế giới trong ngày 31/5.

* Ngày 31/5, tại Singapore,lúc mở cửa, đồng Nhân dân tệ được giao dịch ở mức 7,6495 Nhân dân tệ/USD. Ngày 30/5, tỷ giá này là 7,6528 Nhân dân tệ/USD. So với 7,8228 Nhân dân tệ/USD ngày 5/1, Nhân dân tệ đã tăng hơn 2,2%. Kể từ tháng 7/2005, Nhân dân tệ đã tăng khoảng 7% so với USD.

USD giảm giá so với Nhân dân tệ do các nhà đầu tư lo ngại về khả năng FED sẽ tiến hành đa dạng hoá nguồn dự trữ ngoại tệ, dẫn tới các ngân hàng trung ương trên thế giới có thể bán đồng USD và thay thế bằng các ngoại tệ khác. Giá nhà quý I tại Mỹ giảm 1,4% so với 2006. Theo Viện khoa học lao động Trung Quốc, Nhân dân tệ tăng giá từ 5-10% so với USD sẽ khiến 3,5 triệu lao động nông nghiệp Trung Quốc bị thất nghiệp.

* Ngày 31/5, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng mạnh 330,56 điểm, lên 20.624,32 điểm. Thị trường chứng khoán Hồng Kông nhộn nhịp, khác hẳn với không khí ảm đạm của phiên trước, khi chỉ số Hang Seng giảm 175,83 điểm.

Các nhà đầu tư phấn chấn trước động thái Ngân hàng Trung Quốc (BoC) dự định phát hành 3 tỷ Nhân dân tệ (390 triệu USD) trái phiếu tại Hồng Kông. Một thông tin khác cũng tác động có lợi tới thị trường chứng khoán là 4 tháng đầu năm 2007, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hồng Kông đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch hàng tái xuất và hàng nội địa lần lượt tăng 12,5%, 29,3%.

* Ngày 30/5, Bộ Công nghiệp Ấn Độ dự báo, giá than cốc, nguyên liệu được sử dụng để sản xuất thép, có thể tăng 22% vào năm 2008. Nguyên nhân là do nhu cầu gia tăng tại Ấn Độ và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng ở Australia.

Theo các hợp đồng mua than cốc, giá loại nguyên liệu này có thể tăng tới 120 USD/tấn trong tài khoá bắt đầu từ ngày 1/4/2008 so với 98 USD trong tài khoá hiện nay. Tập đoàn sản xuất thép quốc doanh lớn nhất Ấn Độ Steel Authority of India Ltd cho biết khối lượng nhập khẩu than cốc của tập đoàn dự kiến tăng thêm 14% để nâng sản lượng thép nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của các công ty xây dựng và chế tạo ôtô Ấn Độ. Năm 2007, Ấn Độ sẽ nhập khẩu 25 triệu tấn than cốc so với 21 triệu tấn 2006.

* Ngày 31/5, giá ca cao giao ngay lúc mở cửa tại New York đạt 1.925 USD/tấn. Ngày 29/5, cũng tại New York, giá ca cao được giao dịch ở mức 1.937 USD/tấn.

Giá ca cao có xu hướng giảm do các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra khi có thông tin sản lượng ca cao thế giới vụ 06 tăng 1,1% so với vụ trước và thị trường ca cao năm nay sẽ dư thừa khoảng 38 triệu tấn. Nhưng mức dư thừa sẽ giảm dần và chuyển sang thiếu hụt vào năm 2010. Tổng sản lượng ca cao thế giới vụ 2010/2011 sẽ tăng 3,85 triệu tấn, nhưng vẫn không bằng tốc độ giảm sản lượng của 3 năm qua. Diện tích trồng ca cao thế giới đã giảm do vụ 2002/2003 giá ca cao giảm mạnh, nhiều người đã từ bỏ cây ca cao.

* Ngày 30/5, giá lúa mỳ giao ngay lúc mở cửa tại Chicago đạt 182,3 USD/tấn. So với ngày 25/5, giá lúa mỳ đã tăng 5,8 USD/tấn.

Các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào do lo ngại dự trữ của thế giới giảm xuống mức thấp đáng ngại và diễn biến thời tiết bất lợi làm sản lượng giảm. Một số nước bị khô hạn kéo dài như Nga, Ucraina và Australia rất cần mưa, trong khi mưa lớn tại Mỹ có thể tàn phá các khu vực trồng lúa mỳ ở Kansas, Oklahoma. Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng ước tính sản lượng lúa mỳ của nước này sẽ giảm từ 14 triệu tấn vụ trước xuống còn 12,8 triệu tấn vụ 2006. Diện tích trồng lúa mỳ tại Achentina sẽ giảm 5% trong vụ 2007/2008 do giá phân bón tăng và nông dân chuyển sang trồng lúa mạch và hạt cải dầu.