00:11 22/03/2017

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam

Bảo Quyên

Hiện Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam và cũng là bạn hàng thương mại lớn thứ ba trong ASEAN

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hội kiến với Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong trưa ngày 21/3.<br>
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hội kiến với Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong trưa ngày 21/3.<br>
Ngày 21/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã tới Tp.HCM bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/3 theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Ngay sau khi đặt chân đến Tp.HCM, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã được Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp và hội kiến.

Lãnh đạo Tp.HCM cho biết, hiện Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại thành phố này với 930 dự án, có tổng số vốn hơn 10 tỷ USD. Nhiều tập đoàn, công ty lớn của Singapore đã gắn bó và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Tp.HCM.

Sau hội kiến với Chủ tịch UBND Tp.HCM, Thủ tướng Lý Hiển Long đã và sẽ có một số hoạt động như tham quan trung tâm mua sắm, bảo tàng, gặp cộng đồng doanh nghiệp trước khi bay ra Hà Nội để hội kiến với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Dự kiến, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hợp tác kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Hai bên dự kiến trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể làm sâu sắc hơn quan hệ. Lãnh đạo Việt Nam và Singapore sẽ thảo luận việc bắt kịp các chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Trong đó có ASEAN, APEC, ASEM và Liên hiệp quốc.

Lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, trong đó có diễn biến ở biển Đông, hai nước tích cực hợp tác và cùng bảo vệ lập trường chung của ASEAN.

Hiện Singapore là bạn hàng thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và lớn thứ 6 trên thế giới, kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 7 tỷ USD. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba ở Việt Nam, tổng số vốn lên đến gần 38 tỷ USD. Hiện 7 khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam vẫn đang hoạt động hiệu quả.