CEO Microsoft: "Tôi rất lạc quan về Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc"
Bảo Ngọc
21/11/2022
Giám đốc Điều hành Microsoft nói rằng ông lạc quan về châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, khi hãng công nghệ này có kế hoạch xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới….
"Chắc chắn rồi. Chúng tôi rất, rất lạc quan về những gì đang xảy ra ở châu Á", ông Satya Nadella, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Microsoft, chia sẻ với CNBC trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nói thêm rằng Microsoft đang đầu tư vào ít nhất 11 khu vực.
"Ngày nay, chúng tôi chủ yếu làm việc để hỗ trợ các công ty đa quốc gia hoạt động tại Trung Quốc và một số công ty đa quốc gia bên ngoài Trung Quốc".
Ông cũng nói thêm rằng Ấn Độ là một "thị trường tăng trưởng khổng lồ" sau đại dịch.
"Sự hiện diện trước đó của Microsoft ở Ấn Độ chủ yếu là liên kết, hỗ trợ các công ty đa quốc gia hoạt động tại đây. Nhưng hiện tại, bối cảnh đã hoàn toàn thay đổi", vị CEO này nhận định.
"Cục diện đã hoàn toàn đảo ngược, khi các công ty ở Ấn Độ, cho dù là tập đoàn lớn hay công ty khởi nghiệp mới, đều đang sử dụng công nghệ đám mây và AI để đổi mới và tạo ra các dịch vụ phổ biến ở Ấn Độ và một số khu vực khác".
Microsoft trước đây đã trả lời phỏng vấn với hãng truyền thông Ấn Độ Economic Times rằng có nhu cầu rất lớn trong việc phát triển các ứng dụng đám mây gốc hoàn toàn mới tại quốc gia này.
SA THẢI HÀNG LOẠT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ
Microsoft vào tháng 10 đã công bố một đợt sa thải ảnh hưởng đến ít nhất 1% số lượng nhân viên.
Tương tự, những gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã sa thải công nhân trên quy mô lớn, nhưng CEO Nadella khẳng định rằng ông vẫn lạc quan về thị trường lao động.
Meta đã cắt giảm 11.000 công nhân, Snap đang sa thải hơn 1.000 người, trong khi Twitter cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động vào tháng trước sau khi Elon Musk nắm quyền kiểm soát gã khổng lồ truyền thông xã hội.
Ông Nadella nói: "Thị trường lao động hiện tại có khả năng phục hồi tốt hơn nhiều", và khẳng định rằng hầu hết các tổ chức, từ công ty năng lượng đến ngân hàng và nhà bán lẻ đều cần những kỹ sư phần mềm.
Rõ ràng, không có ngành công nghiệp nào miễn nhiễm với các vấn đề kinh tế vĩ mô. "Vì vậy, mọi tổ chức phải quản lý chi phí và nhu cầu một cách hợp lý".
"Một trong những điều hấp dẫn ở thị trường Mỹ là lượng vốn đang được đầu tư", vị CEO cho biết thêm rằng những cơ sở hạ tầng công nghiệp mới như nhà máy chế tạo, nhà máy điện và nhà máy sản xuất pin cũng đang được xây dựng ngày càng nhiều.
"Tôi tập trung hơn nhiều vào việc quan sát về những sự tăng trưởng mới bên trong Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi cũng rất, rất lạc quan về Mỹ và thế giới".
Việt Nam ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp bán dẫn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Bà Rita Mokbel, Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam, nhấn mạnh 5G là xương sống của nền kinh tế số, đồng thời cảnh báo về rủi ro an ninh mạng gia tăng.
Hà Nội triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị hiện đại.
Tội phạm mạng sử dụng AI và deepfake để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khiến người dùng dễ dàng mắc bẫy. Ngân hàng Nhà nước cảnh báo về các thủ đoạn mới.
Tại hội thảo về ESG, 76% CEO cho biết họ sẽ rút khỏi hoạt động gây hại môi trường, thúc đẩy đầu tư xanh và minh bạch trong nông nghiệp Việt Nam.
Hội thảo 'AI vì nhân loại' diễn ra vào 2/12 tại Hà Nội, quy tụ các chuyên gia hàng đầu bàn về đạo đức và an toàn trong phát triển AI.
Thiếu minh bạch dữ liệu công nghệ gây khó khăn cho tín dụng xanh nông nghiệp, làm tăng chi phí và rủi ro tín dụng trong bối cảnh chuyển đổi xanh.
93% doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã ứng dụng AI, nhưng tài chính, nhân lực và chiến lược vẫn là rào cản lớn trong quá trình chuyển đổi số.
Báo cáo mới cho thấy 87% người tiêu dùng trực tuyến Việt Nam đã sử dụng AI, với Gen Z dẫn đầu trong việc thử nghiệm và áp dụng công nghệ này vào cuộc sống hàng ngày.