16:35 29/11/2018

Bất chấp căng thẳng Ukraine, Nga chốt lịch cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump

An Huy

Căng thẳng đang leo thang giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ phủ bóng lên cuộc gặp này giữa hai nhà lãnh đạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp và hội đàm vào ngày 1/12 bên lề thượng đỉnh G20 ở Argentina.

Reuters cho biết, lịch gặp trên đã được chốt trong một tài liệu của điện Kremlin do hãng tin này thu thập được ngày 29/11.

Trước đó, vào ngày 28/11, một trợ lý điện Kremlin nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ bàn bạc để tìm cách tháo gỡ thế bế tắc trong quan hệ Nga-Mỹ xung quanh các vấn đề ổn định chiến lược, Syria, Iran và Triều Tiên.

Căng thẳng đang leo thang giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ phủ bóng lên cuộc gặp này giữa ông Putin và ông Trump. Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đã bị đẩy lên cao khi Nga vào cuối tuần trước bắt giữ ba chiến hạm của Ukraine trên Biển Đen, gần bán đảo Crimea.

Bộ trưởng Bộ Hạ tầng Ukraine, ông Volodymir Omelyan, ngày 29/11 nói rằng hai cảng biển của nước này trên biển Azov là cảng Berdyansk và Mariupol đã bị Nga phong tỏa. Ông Omelyan nói hành động của Nga khiến tàu bè không thể ra vào hai bên cảng Ukraine.

"Mục đích ở đây rất đơn giản - bằng cách phong tỏa hai cảng biển của Ukraine trên biển Azov, Nga hy vọng sẽ đẩy Ukraine ra khỏi lãnh thổ của Ukraine, lãnh thổ thuộc về Ukraine theo luật pháp quốc tế", ông Omelyan nói.

Vụ Nga bắt tàu chiến Ukraine đã khiến quan hệ giữa hai nước rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ năm 2015, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ly khai khỏi Ukraine và bị tố hậu thuẫn lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Cuộc khủng hoảng này đặt ra nguy cơ về một cuộc xung đột rộng hơn giữa hai quốc gia láng giềng.

Nga nói rằng tàu Ukraine bị bắt là do xâm phạm hải phận Nga, trong khi Ukraine phủ nhận cáo buộc này. Kiev cho rằng Nga đang tìm cách mở một chiến dịch tấn công Ukraine, và do đó đã ban bố tình trạng thiết quân luật tại nhiều khu vực của Ukraine.

Trong khi Liên hiệp quốc và nhiều quốc gia kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế, đàm phán để giảm căng thẳng, Moscow và Kiev tiếp tục lời qua tiếng lại về vụ việc.

Ông Trump đã nói rằng ông "không thích" những gì đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, đồng thời cảnh báo có thể hủy gặp ông Putin.

Trong khi đó, Nga vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn. Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ Nga bắt chiến hạm Ukraine, ông Putin ngày 28/11 nói rõ ràng tàu Ukraine đã sai, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko "đạo diễn" cuộc khủng hoảng nhằm vực dậy tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp.

"Chẳng hề có sự gây hấn nào cả", ông Putin phát biểu tại một diễn đàn tài chính ở Moscow. "Vụ việc đã được đạo diễn bởi Tổng thống Ukraine trước thềm bầu cử. Ông ấy đang xếp thứ 5 về tỷ lệ ủng hộ nên phải làm việc gì đó. Tất cả được sử dụng như một cái cớ để thiết quân luật", ông Putin nói, đồng thời cho biết ông vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp với ông Trump bên lề thượng đỉnh G20.

Trong khi đó, phát biểu khi có mặt ở miền Bắc Ukraine, ông Poroshenko - người cáo buộc Nga có hành động gây hấn quân sự - kêu gọi lực lượng quân đội nâng cao sức sẵn sàng chiến đấu để chuẩn bị cho bất kỳ hành động quân sự nào của Nga trong tương lai.

Một số đồng minh phương Tây của Ukraine đang đặt ra khả năng áp lệnh trừng phạt mới lên Nga vì vụ việc trên. Nếu bị siết trừng phạt, kinh tế Nga có thể gặp nhiều thách thức mới, nhất là trong bối cảnh giá dầu - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga - giảm mạnh hiện nay.