12:09 07/06/2016

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton trở thành đại diện Đảng Dân chủ

An Huy

Bà Clinton sẽ là người phụ nữ đầu tiên dược một đảng chính trị lớn ở Mỹ đề cử cho cương vị chủ nhân của Nhà Trắng

Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, tại một cuộc vận động tranh cử ở bang California ngày 6/6 - Ảnh: Reuters.<br>
Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, tại một cuộc vận động tranh cử ở bang California ngày 6/6 - Ảnh: Reuters.<br>
Bà Hillary Clinton đã đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành người đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc tổng bầu cử nhằm tìm ra vị tổng thống tiếp theo của Mỹ tháng 11 năm nay, Reuters đưa tin dựa trên ước tính về số phiếu đại biểu của hãng thông tấn AP.

Cựu ngoại trưởng Mỹ thậm chí đạt được số phiếu này một ngày trước khi 6 tiểu bang tiếp theo tiến hành bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên, đối thủ của bà Clinton là ông Bernie Sanders vẫn tuyên bố tiếp tục chiến đấu và cho rằng sẽ là sai lầm nếu đếm số phiếu siêu đại biểu (superdelegate) trước khi những đại biểu này thực sự bỏ phiếu tại đại hội Đảng Dân chủ diễn ra vào tháng 7.

“Công việc của chúng tôi từ giờ trở đi là thuyết phục các siêu đại biểu rằng Bernie mới là ứng cử viên mạnh nhất để đấu với Donald Trump”, chiến dịch tranh cử của ông Sanders nói trong một tuyên bố. Các siêu đại biểu chủ yếu là các nhà lãnh đạo đảng và các thượng nghị sỹ được bầu, thành viên Quốc hội và thống đốc bang.

AP nói rằng với chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở lãnh thổ Mỹ Puerto Rico, bà Clinton, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, với đã đạt 2.383 phiếu đại biểu cần thiết để trở thành người đại diện Đảng Dân chủ.

Bà Clinton sẽ là người phụ nữ đầu tiên dược một đảng chính trị lớn ở Mỹ đề cử cho cương vị chủ nhân của Nhà Trắng.

Nước Mỹ “đang đứng trước một sự kiện mang tính lịch sử và chưa từng có tiền lệ”, bà Clinton phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Long Beach, California. “Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, đúng không mọi người? Chúng ta có 6 cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày mai, và chúng ta sẽ chiến đấu mạnh mẽ vì từng lá phiếu một, đặc biệt là ngay tại California này”.

Theo ước tính của AP, bà Clinton đã giành được 1.812 phiếu đại biểu thông qua bầu cử sơ bộ. Ngoài ra, bà có được sự ủng hộ của 571 siêu đại biểu.

Phát biểu trước báo giới ở California, bà Clinton nói rằng ngày 7/6 này đánh dấu tròn 8 năm bà rút khỏi cuộc chạy đua tổng thống hồi năm 2008 và dành sự ủng hộ cho ông Barack Obama sau một cuộc đấu dài. Những người ủng hộ bà Clinton nói rằng ông Sanders nên nhìn vào việc đó và ngừng chiến dịch tranh cử tại đây.

Theo tờ New York Times và CNN, sau nhiều tháng chưa tuyên bố lập trường, ông Obama có thể sẽ tuyên bố ủng hộ bà Clinton trong tuần này.

Dù có thể giành thêm nhiều phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và tại kỳ đại hội đảng sắp tới, bà Clinton vẫn chưa kêu gọi ông Sanders dừng cuộc chơi. Ngày 6/6, bà tiếp tục kêu gọi Đảng Dân chủ đoàn kết để đấu với Trump, người đã giành đủ phiếu để trở thành người đại diện cho Đảng Cộng hòa.

“Bất kỳ ai ủng hộ tôi hay thượng nghị sỹ Sanders đều có nhiều lợi ích trong việc ngăn Donald Trump trở thành tổng thống”, bà Clinton nói.

Sự ủng hộ của ông Obama được coi sẽ là một “cú huých” lớn cho bà Clinton. Tỷ lệ ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ đang ở mức cao. Trong một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ ông Obama là hơn 50% và đã liên tục tăng từ đầu năm đến nay.