Myanmar triển lãm xe hơi tại khu… quân sự

H.A
Cuộc triển lãm ôtô đầu tiên của Myanmar được tổ chức tại một tòa nhà của quân đội ở Yangon.
Một mẫu minivan lắp ráp ở Myanmar tham dự triển lãm - Ảnh: Asahi.
Một mẫu minivan lắp ráp ở Myanmar tham dự triển lãm - Ảnh: Asahi.
Một chiếc minivan sử dụng các linh kiện của Trung Quốc và được lắp ráp ở Myanmar, đã trở thành ngôi sao trong cuộc triển lãm xe hơi nội địa lần đầu tiên được tổ chức tại Yangon.

Theo báo Asahi, 3 công ty sản xuất ôtô của Myanmar đã tham dự cuộc trình diễn kéo dài 3 ngày này. Cuộc triển lãm được tổ chức tại một tòa nhà của quân đội.

Cho tới nay, các sản phẩm xe hơi nội địa của Myanmar chủ yếu là các phương tiện vận tải sử dụng động cơ của Nhật lấy từ các mẫu xe cũ, kết hợp cùng những linh kiện khác được sản xuất thủ công ở Myanmar.

Những mẫu xe mới nhất được làm từ các linh kiện nhập mới từ Trung Quốc. Một chiếc minivan 7 chỗ loại này được bán với giá từ 4 triệu Yen (44.700 USD) cho tới 6 triệu Yen (67.660 USD).

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.