Ra mắt Mitsubishi Zinger

Đ. Thọ
Ngay sau khi Toyota Innova phiên bản 2008 trình làng, liên doanh Vinastar cũng cho ra mắt thị trường mẫu xe Mitsubishi Zinger
Ngay sau khi Toyota Innova phiên bản 2008 trình làng, liên doanh Vinastar cũng cho ra mắt thị trường mẫu xe Mitsubishi Zinger.

Việc Zinger được tung ra thị trường gần như cùng thời điểm với Innova được xem như một cuộc “đọ sức” giữa hai mẫu xe tương đương về nhiều mặt. Đây cũng là một sự cạnh tranh mới giữa hai nhà sản xuất Vinastar và Toyota, tiếp sau cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe “đàn anh” Mitsubishi Jolie và Toyota Zace.

Về kích thước, Zinger tương đương với Innova. Đồng thời, mức giá của Zinger cũng khá cạnh tranh so với “đối thủ” của mình.

Mitsubishi Zinger được Vinastar cung cấp ra thị trường với mức giá 27.900 USD cho bản GLS và 25.400 USD cho bản GL, giá chưa bao gồm thuế VAT. Trong khi đó, Innova 2008 có mức giá đã bao gồm thuế VAT là 30.800 USD cho bản số sàn và 34.100 USD cho bản số tự động.

Vinastar cho biết đã có hơn 200 hợp đồng mua Zinger ngay tại thời điểm ra mắt. Theo Vinastar, trong bối cảnh thị trường khó khăn hiện nay, cũng có thể coi đây là một dấu hiệu tốt cho tương lai của Zinger.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.