Trực tiếp: Ra mắt hai mẫu xe VinFast đầu tiên tại Paris

Sơn Anh
Hãng xe Việt Nam chính thức giới thiệu hai mẫu xe LUX A2.0 và LUX SA2.0 tới công chúng thế giới
Kỳ triển lãm năm nay, sự xuất hiện của hai mẫu xe hơi đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu VinFast gây nhiều chú ý.
Kỳ triển lãm năm nay, sự xuất hiện của hai mẫu xe hơi đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu VinFast gây nhiều chú ý.


Paris Motor Show 2018, một trong những triển lãm ôtô lớn nhất thế giới, đã chính thức khai màn tại trung tâm triển lãm Porte de Véailles, Paris, Pháp. 


Paris Motor Show diễn ra hai năm một lần vào các năm chẵn, xen kẽ với triển lãm Frankfurt Motor Show (tổ chức vào các năm lẻ), là nơi các nhà sản xuất khắp thế giới hội tụ để trình diễn những sản phẩm mới nhất với công chúng, báo giới, đối tác và các khách hàng tiềm năng.


Kỳ triển lãm năm nay, sự xuất hiện của hai mẫu xe hơi đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu VinFast gây nhiều chú ý. 


Hãng xe Việt Nam đã chính thức giới thiệu hai mẫu xe LUX A2.0 và LUX SA2.0 tới công chúng thế giới, bên cạnh các thương hiệu xe hơi danh tiếng trăm năm như Ferrari, Maserati, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus.


VnEconomy xin giới thiệu những hình ảnh đáng chú ý tại sự kiện này, được truyền trực tiếp từ Paris.


Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.