“Sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes

An Nhi
Sự hào hứng của các "sao" Việt bên những chiếc xe hơi Mercedes đã làm sôi động thêm không khí tại Vietnam Motor Show 2010
Các đại sứ thương hiệu của Mercedes-Benz trước ống kính báo giới.
Các đại sứ thương hiệu của Mercedes-Benz trước ống kính báo giới.
Sự hào hứng của các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí bên những chiếc xe hơi Mercedes sang trọng đã góp phần làm tăng thêm không khí sôi động tại sự kiện Vietnam Motor Show 2010 đang diễn ra tại Hà Nội.

Tương tự như Audi và BMW, Mercedes-Benz cũng là hãng xe hạng sang luôn gắn thương hiệu của mình với những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật hoặc kinh doanh.

Đến với Vietnam Motor Show 2010, các “sao” Việt vừa giữ tư cách đại diện thương hiệu cho các dòng xe Mercedes đang có mặt trên thị trường Việt Nam vừa chính là những chủ sở hữu của ít nhất một chiếc xe Mercedes.

Dưới đây là một số hình ảnh về các “sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes ghi lại từ sự kiện Vietnam Motor Show 2010.

“Sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes - Ảnh 1
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My hào hứng giới thiệu chiếc sedan hạng sang S500 cùng Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, Tiến sĩ Udo Lorsch.

“Sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes - Ảnh 2
Thanh Hằng tạo dáng bên mẫu xe mới nhất của Mercedes-Benz Việt Nam, chiếc xe độ C300 AMG.

“Sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes - Ảnh 3
Diễn viên Việt Trinh vui mừng trở thành chủ nhân của chiếc SUV cỡ nhỏ GLK 4Matic đồng thời trở thành thành viên mới nhất của Câu lạc bộ Người nổi tiếng Mercedes-Benz.

“Sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes - Ảnh 4
Nghệ sỹ Chi Bảo hào hứng giới thiệu mẫu xe gia đình sang trọng mới R300L.

“Sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes - Ảnh 5
Hoa hậu Thế giới người Việt Jenifer Phạm (giữa) vừa chiếc xe xanh E250 CGI.

“Sao” Việt sánh duyên cùng Mercedes - Ảnh 6
Ca sỹ Đức Tuấn trình diễn bên những "ngôi sao 3 cánh".

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.