Nhân sự AI tại Trung Quốc được trả lương cao nhất, vượt xa cả ngân hàng, tài chính
08/07/2024, 11:49
Chia sẻ
Ngân hàng và tài chính đã thống trị bảng lương tại Trung Quốc trong nhiều năm qua, nhưng mới đây, nhân sự AI đang nổi lên và chiếm lĩnh vị trí thứ nhất bảng xếp hạng. Điều này vừa phản ánh những dịch chuyển trên thị trường lao động vừa phản ánh chiến lược quốc gia…
NHÂN SỰ AI TẠI TRUNG QUỐC CÓ MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH HƠN 47 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có những tác động nhất định đến thị trường lao động của Trung Quốc. Trước đấy, ngành tài chính là ngành có mức lương cao nhất. Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây, mức lương của ngành tài chính tại Trung Quốc đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai trong quý 2/2024, nhường ngôi cho những nhân sự thuộc lĩnh vực AI.
Theo báo South China Morning Post, điều này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng công nghiệp trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy khả năng tự chủ về công nghệ và gấp rút tận dụng sự phổ biến trên toàn cầu của AI. Vì thế, các công ty trong nước lĩnh vực AI của Trung Quốc đang vượt xa các ngân hàng, quỹ và công ty dịch vụ tài chính, trở thành ngành trả lương cao nhất cho nhân sự.
Cụ thể, các doanh nghiệp đang chạy đua phát triển và thử nghiệm các ứng dụng AI. Được thúc đẩy bởi cơn sốt này, các vị trí công việc trong lĩnh vực AI đã chứng kiến mức tăng lương trung bình hàng tháng là 5,3% lên 13.594 nhân dân tệ (1.868 USD - hơn 47 triệu đồng) trong quý so với năm trước, theo nền tảng tuyển dụng trực tuyến Zhilian Zhaopin. Trong khi đó, lĩnh vực đầu tư nói chung – bao gồm các quỹ, chứng khoán – đã tụt xuống vị trí thứ hai sau khi chiếm vị trí dẫn đầu trong quý đầu năm và nhiều giai đoạn trước đó.
Thực tế thay đổi này của các vị trí nhân sự mảng AI và tài chính phản ánh thứ tự ưu tiên của quốc gia cũng như thị trường việc làm. Trong khi nhân viên trong lĩnh vực tài chính rộng lớn của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt giảm nhân sự và thu nhập trên diện rộng, thì lĩnh vực công nghệ đang nhanh chóng trở thành niềm yêu thích mới của những người tìm việc.
Bắc Kinh đã chuyển hướng nguồn lực dồi dào vào tăng cường năng lực công nghệ - bao gồm cả việc huy động vốn từ lĩnh vực tài chính - khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cố gắng nâng cấp sản xuất đồng thời vượt qua nhiều rào cản phát triển công nghệ và thương mại.
KỸ SƯ AI ĐỨNG ĐẦU TRONG BẢNG XẾP HẠNG 20 CÔNG VIỆC ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG CAO NHẤT
Thực tế chiến lược trên đã chuyển thành việc mức lương nhân sự trong ngành công nghệ cao hơn cho các ngành liên quan. Trong khi những tân binh trong lĩnh vực AI đứng đầu bảng xếp hạng trả lương trong quý 2 với mức 13.594 nhân dân tệ mỗi tháng nói trên, thì các tổ chức tài chính đưa ra mức lương hàng tháng từ 12.178 đến 13.169 nhân dân tệ. Con số này cao hơn mức thu nhập trung bình 10.313 nhân dân tệ của tất cả các công việc mới, nhưng sức hấp dẫn của ngành này đang bị lu mờ.
Đây là lần đầu tiên AI được phân loại riêng trong cuộc khảo sát hàng quý. Trước đây, AI được gộp chung với công nghệ và chất bán dẫn – lĩnh vực được trả lương cao thứ tư trong quý đầu tiên. Ảnh minh họa
Cụ thể, các kỹ sư AI – với mức lương trung bình hàng tháng vượt quá 22.000 nhân dân tệ – đã đạt đến vị trí cao nhất trong biểu đồ xếp hạng 20 công việc được trả lương cao nhất trong quý 2, dẫn trước các công việc tài chính với mức chênh lệch khá cao. Một kỹ sư chip cũng có thể kiếm được 21.124 nhân dân tệ mỗi tháng trong cùng thời gian.
“Ngành công nghiệp AI là một mặt trận công nghệ mới đang được cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu, có tiềm năng lớn tạo ra các mô hình kinh doanh và dòng doanh thu mới. Nhiều công ty đang cạnh tranh để tìm kiếm những tài năng có năng lực với mức lương cao,” theo nền tảng tuyển dụng trực tuyến Zhilian Zhaopin.
Việc tuyển dụng trong lĩnh vực mơi này có đặc điểm là công nghệ cao, trình độ học vấn cao, yêu cầu kinh nghiệm cao và cả mức lương cao. Mức lương của các kỹ sư và vị trí kỹ thuật trong lĩnh vực thuật toán, ngôn ngữ lập trình C, phát triển phần mềm nhúng và hình ảnh máy đặc biệt cao.
Ngược lại, có vẻ như thời hoàng kim của những khoản lương béo bở dành cho các chủ ngân hàng và giám đốc điều hành tài chính Trung Quốc đang kết thúc khi cuộc cải tổ sâu rộng của Bắc Kinh đối với ngành này đã đạt đỉnh điểm. Việc cắt giảm lương ở nhiều mức độ khác nhau đã được báo cáo tại các ngân hàng quốc doanh cũng như ngân hàng đầu tư.
Nhưng báo cáo của Zhilian Zhaopin cho biết ngay cả khi cắt giảm, việc làm trong lĩnh vực tài chính vẫn mang lại mức lương cạnh tranh so với hầu hết các ngành. Nền tảng này đã phỏng vấn hơn 1.000 công ty ở 38 thành phố trên khắp Trung Quốc để đưa ra báo cáo hàng quý.
Đây là lần đầu tiên AI được phân loại riêng trong cuộc khảo sát hàng quý. Trước đây, AI được gộp chung với công nghệ và chất bán dẫn – lĩnh vực được trả lương cao thứ tư trong quý đầu tiên.
Cùng chuyên mục
AI Điểm tin
Bản tin sáng ngày 9/8/2025
Bản tin sáng ngày 9/8 điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật đã và đang diễn ra tại Việt Nam và thế giới trong tuần qua.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Hôm nay ngày 08/4/2025, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) Đinh Công Minh cho biết đã có tờ trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP.
Cụ thể, thời gian qua, Ban Thăng Long đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án bằng đấu thầu rộng rãi trong nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đơn vị này đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, giai đoạn 1.