Cam kết phát triển bền vững của Porsche tại Việt Nam

Khánh Huyền
Phát triển bền vững luôn là yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Porsche...
Porsche Việt Nam tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Porsche Việt Nam tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).

Vừa qua, Porsche Việt Nam tham gia vào Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) với chia sẻ: "Các doanh nghiệp là một trong những nhân tố chủ đạo của nền kinh tế với sức ảnh hưởng to lớn về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Vì lẽ đó, Porsche luôn đặt các mục tiêu của mình theo hướng giảm thiểu tác động tới môi trường sống.“

Là một nhà sản xuất ô tô thể thao sang trọng, Porsche tự hào là hãng tiên phong chính thức giới thiệu ô tô chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại Việt Nam. Porsche Taycan chính là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Porsche, đã có mặt ở đây được 2 năm và Taycan mới chỉ là bước khởi đầu. Và sắp tới, Porsche Việt Nam sẽ thay thế mẫu xe bán chạy nhất - Porsche Macan bằng thế hệ Macan chạy hoàn toàn bằng điện.

Ông Andreas Klingler - CEO Porsche Việt Nam tại sự kiện.
Ông Andreas Klingler - CEO Porsche Việt Nam tại sự kiện.

“Tuy nhiên, sự đột phá của kỷ nguyên di động điện tại Việt Nam đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng thống nhất và dễ tiếp cận với quy trình thân thiện với khách hàng. Chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan hữu quan trong việc thiết lập mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc trong những năm tới nhằm thúc đẩy lĩnh vực công nghệ di động điện. Kỷ nguyên điện hóa chỉ có thể thành công nếu các giải pháp sạc điện mang lại trải nghiệm cá nhân cho người dùng theo cách thuận tiện và nhanh chóng", ông Andreas Klingler nói thêm.

Trung tâm Porsche Sài Gòn đạt chứng nhận LEED Gold đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam.
Trung tâm Porsche Sài Gòn đạt chứng nhận LEED Gold đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Trung tâm Porsche Sài Gòn được khai trương vào đầu năm 2021 với hệ thống trạm sạc xe điện nhằm đón đầu kỷ nguyên di động điện. Không chỉ là trung tâm phức hợp đầu tiên trong khu vực được xây dựng theo bộ nhận diện “Destination Porsche”, đây còn là dự án đầu tiên đạt chứng nhận LEED Gold (hệ thống đo lường, thẩm định và cung cấp các tiêu chuẩn quốc tế về tính bền vững trong việc xây dựng và vận hành các kiến trúc xanh được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ).

Bên cạnh đó, Porsche Việt Nam còn đầu tư phát triển đội ngũ chuyên viên các trạm sạc công suất cao, bên cạnh giải pháp sạc tại nhà nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và chuẩn bị cho các dòng xe điện khác trong tương lai. Chiến lược này bao gồm mô hình Porsche Destination Charging, mạng lưới sạc toàn cầu của thương hiệu.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.