Thông tư 61/2026/TT-BCT đi kèm QCVN 32:2026/BCT tạo khung kỹ thuật mới đối với trụ, trạm sạc xe điện, đồng thời đưa ra lộ trình chuyển tiếp cho các hệ thống đã hoạt động. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là việc bổ sung yêu cầu an toàn, mà còn cho thấy cách tiếp cận mới, coi trạm sạc như một hệ thống năng lượng và hệ thống số.
Sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, rạn nứt trong các chuỗi cung ứng công nghiệp cùng áp lực suy thoái kinh tế đang đẩy mối quan hệ giữa các trung tâm quyền lực lớn vào thế đối đầu trực diện. Trong bức tranh đầy biến động đó, cuộc xung đột thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm mới khi hai bên bước vào vòng đàm phán quan trọng tại Bắc Kinh.
Việc hàng loạt thương hiệu từ bình dân đến tiệm cận cao cấp đồng loạt kích hoạt các gói ưu đãi "kịch trần" trong tháng 10/2026 có thể tạo ra cảm giác về một thị trường đang trên đà bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện tượng "đổ xô hạ giá" này không hẳn là biểu hiện của một sức cầu bùng nổ tự nhiên, mà trái lại, nó đang phác họa một kịch bản điều chỉnh rõ nét: tốc độ tăng trưởng của thị trường ô tô nửa cuối năm 2026 nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt và bước vào nhịp điều chỉnh về mặt tốc độ.
Thị trường xe điện tăng trưởng nhanh đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực công nghệ và nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia trong ngành, trước thực tế thị trường, AI có thể giúp Việt Nam rút ngắn quá trình R&D, học hỏi công nghệ và từng bước thu hẹp khoảng cách với các quốc gia đi trước.
Bên cạnh xe thuần điện (BEV) và xe hybrid truyền thống, sự xuất hiện của dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV/REEV) đang nổi lên như một giải pháp dung hòa tối ưu, giải quyết triệt để bài toán "chạy điện hoàn toàn nhưng không lo hết pin". Việc Bộ Xây dựng chính thức ban hành Thông tư 45/2026, lần đầu tiên bổ sung EREV vào hệ thống phân loại phương tiện giao thông đường bộ, đã bước đầu khai thông hành lang pháp lý cho cấu hình công nghệ tiên tiến này.
Trong hơn một thế kỷ, định nghĩa về một chiếc xe sang trọng bậc nhất luôn gắn liền với di sản thiết kế của châu Âu, sự tinh xảo trong chế tác thủ công của người Đức hay cơ khí chính xác từ các xưởng sản xuất Anh Quốc. Những biểu tượng như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche hay Bentley đã xây dựng nên những pháo đài giá trị không thể xâm phạm dựa trên sức mạnh của động cơ đốt trong nhiều xi-lanh và các chất liệu xa xỉ. Tuy nhiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc với khả năng phát triển một mẫu xe mới chỉ trong vòng 18 tháng hoặc ngắn hơn đang làm đảo lộn toàn bộ trật tự đó.
Cổ phiếu của “ngựa ô” ngành xe điện Xiaomi Corp. tăng 8% lên mức cao kỷ lục tuần qua sau khi nhà sản xuất điện thoại thông minh này nhận được đơn đặt hàng ban đầu mạnh mẽ cho một mẫu xe thể thao đa dụng, trị giá 35.000 USD cạnh tranh với Model Y của Tesla Inc. tại thị trường Trung Quốc.
Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm vào tháng 5 lần đầu tiên sau tám tháng khi các nhà sản xuất ô tô lớn như Toyota chịu chi phí thuế quan toàn diện do Mỹ áp đặt.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm và nam châm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực ô tô, quốc phòng và năng lượng vào đầu tháng 4. Một số nguyên tố đất hiếm bị ảnh hưởng là những thành phần quan trọng trong sản xuất cả động cơ đốt trong và xe điện.
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã gây sốc cho các thương hiệu ô tô trên toàn thế giới với tốc độ áp dụng xe điện nhanh chóng. Bây giờ, chiến trường đang có một bước chuyển sang xe tự hành. Nhiều chuyên gia tin rằng Trung Quốc một lần nữa đang giành được lợi thế ban đầu.
Theo dữ liệu do Nikkei Asia tổng hợp, bao gồm doanh số bán hàng từ tháng 1 đến tháng 3/2025 tại 5 thị trường chính của Đông Nam Á - Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam - cho thấy tổng doanh số bán ô tô giảm 1,7%, đạt khoảng 732.898 xe. Tuy nhiên, trong số các thị trường, bất chấp sự suy thoái của khu vực, thị trường ô tô Việt Nam lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2025.