Foxconn gia nhập thị trường xe bán tải điện

Khôi Nguyên
Foxconn đang sẵn sàng gia nhập phân khúc xe bán tải điện với Model V. Mẫu EV đã xuất hiện trong một đoạn video teaser ngắn được tiết lộ trước khi ra mắt vào ngày 18 tháng 10.
Foxconn gia nhập thị trường xe bán tải điện - Ảnh 1

Không giống như các loại xe khác của Foxconn như Model E và Model B sắp ra mắt được thiết kế bởi Pininfarina, mẫu xe bán tải Model V do studio thiết kế riêng của công ty Đài Loan chấp bút. Điều này giải thích tại sao một số tính năng của nó không hoàn toàn phù hợp với ngôn ngữ kiểu dáng của các mẫu xe nói trên.

Foxconn gia nhập thị trường xe bán tải điện - Ảnh 2

Nhìn từ bên hông của Model V, chúng ta có thể nhận ra rằng đây là một chiếc bán tải cabin kép nhỏ gọn, có kích thước tương tự Ford Ranger, hoặc thậm chí nhỏ hơn. Phần đầu xe đặc trưng bởi đèn LED hình chữ L. Logo chiếu sáng “H” kép có thể là một tham chiếu đến Tập đoàn Công nghệ Hon Hai, công ty mẹ của Foxconn.

Foxconn gia nhập thị trường xe bán tải điện - Ảnh 3

Lưới tản nhiệt được bao phủ và có khả năng tích hợp cảm biến ADAS, trong khi cản trước có hoa văn hiện đại trên các bộ phận cùng màu thân xe.

Foxconn gia nhập thị trường xe bán tải điện - Ảnh 4

Các dấu hiệu phong cách khác mà chúng ta có thể thấy là tay nắm cửa phẳng, khoảng trống bảng điều khiển ẩn của cửa sau, đèn hậu kiểu F-150 dường như được mở rộng trên cửa sau và khoảng sáng gầm xe rộng rãi. Về tổng thể, thiết kế của Foxconn Model V trông không gồ ghề như một số đối thủ cạnh tranh của nó.

Mẫu xe bán tải chạy điện sẽ được ra mắt tại Hon Hai Tech Day 2022, cùng với Model B EV nhỏ hơn.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.