Chiến lược “đi tắt đón đầu” thị trường châu Âu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc
Lê Vũ
11/08/2025, 14:11
Chia sẻ
Các tàu chở ô tô Trung Quốc đang sử dụng Biển Đỏ và kênh đào Suez, trong khi các tàu khác phải di chuyển quanh châu Phi do lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.
Trung Quốc vào thị trường châu Âu
Tháng trước, ít nhất 14 tàu chở ô tô đã đi từ các cảng Trung Quốc đến châu Âu qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, theo một phân tích mới của Lloyd's List Intelligence, một hãng nghiên cứu hàng hải của Anh. Cũng có khoảng 14 tàu như vậy đã thực hiện chuyến đi vào tháng 6.
Các chuyến đi vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Houthi sử dụng máy bay không người lái, lựu đạn và súng để đánh chìm hai tàu chở hàng khác vào đầu tháng trước.
Chuyến tàu BYD Explorer số 1 chở 5.000 xe điện dừng chân tại Singapore vào năm ngoái trên đường đến Hà Lan. Ảnh: NYT.
Hầu hết các nhà phân tích vận tải biển đều cho rằng chính phủ Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận với Iran hoặc Houthi về việc không gây hại cho các tàu chở ô tô từ Trung Quốc. Dường như "Trung Quốc đã tìm ra cách đối phó với phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn, và họ đã được thông báo rằng tàu của họ sẽ không bị nhắm mục tiêu", Daniel Nash, phó giám đốc định giá và phân tích tại Veson Nautical, một công ty dữ liệu hàng hải khác, cho biết.
Vấn đề đáng nói là đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez giúp tiết kiệm từ 14 đến 18 ngày cho mỗi chuyến khứ hồi giữa châu Á và châu Âu, so với việc đi vòng qua châu Phi. Điều này giúp giảm chi phí nhiên liệu, thủy thủ đoàn và bản thân tàu khoảng vài trăm USD cho mỗi xe.
Việc đi vòng quanh châu Phi "làm tăng đáng kể chi phí nhiên liệu của chủ tàu, làm tăng ô nhiễm từ tàu và cuối cùng là tăng chi phí cho người mua xe mới", Rob Willmington, nhà phân tích cấp cao tại Lloyd's List, người đứng đầu nhóm đánh giá các chuyến đi của tàu chở ô tô, nhận định.
Khoản tiết kiệm này đóng vai trò quan trọng giúp các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cạnh tranh tại châu Âu với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, vốn phụ thuộc vào các hãng tàu châu Âu và Nhật Bản không sử dụng các tuyến đường Biển Đỏ.
Hầu hết các tàu thương mại khác, bao gồm cả tàu container lớn thuộc Công ty Vận tải Biển Trung Quốc (COSCO) thuộc sở hữu nhà nước, đã tránh Biển Đỏ và kênh đào Suez kể từ khi lực lượng dân quân Houthi bắt đầu đánh chìm hoặc cướp tàu gần Yemen vào tháng 11 năm 2023. Các chủ tàu ở Châu Âu và Châu Á hầu hết từ chối cho phép các công ty thuê tàu của họ cho những chuyến đi như vậy. Các công ty bảo hiểm thương mại ở London thì đã trở nên cảnh giác với việc bảo hiểm cho những chuyến đi và tính phí cao hơn khi họ làm vậy.
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đáng chú ý là BYD và SAIC Motor, trong những tháng gần đây đã nhận được giao hàng từ các xưởng đóng tàu Trung Quốc một số tàu lớn nhất thế giới được thiết kế chuyên dụng để chở ô tô. Các nhà sản xuất ô tô này vẫn đang đưa những con tàu mới đóng này qua Biển Đỏ. Được đóng tại các xưởng đóng tàu trên hoặc gần sông Dương Tử, những con tàu này có hàng chục boong và có thể chở tới 5.000 ô tô, trị giá tổng cộng 100 triệu USD trở lên, trong mỗi chuyến đi.
Giải quyết được bài toán vận chuyển sẽ giúp xe Trung Quốc có giá thành rất cạnh tranh tại châu Ây.
SAIC Motor thuộc sở hữu nhà nước, trước đây được gọi là Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Thượng Hải, và BYD không đưa ra bình luận. Ngoài các tàu do Trung Quốc sở hữu, một số tàu chở ô tô do một công ty Hàn Quốc hoặc một liên doanh doanh nghiệp ở Abu Dhabi và Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu cũng đã đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez vào tháng 6 và tháng 7 sau khi dừng tại các cảng bốc dỡ ô tô ở Trung Quốc, ông Willmington cho biết.
Trung Quốc, Iran và Houthi chưa công bố bất kỳ thỏa thuận nào về tàu chở ô tô. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản hồi, và bộ này đang trong thời gian tạm dừng các cuộc họp báo hàng ngày vào tháng 8.
Trung Quốc mua gần như toàn bộ lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, chiếm 6% toàn bộ nền kinh tế Iran và bằng một nửa ngân sách hàng năm của chính phủ Iran. Các quan chức Trung Quốc cho rằng các cuộc tẩy chay xuất khẩu dầu của Iran là do phương Tây tổ chức nhưng chưa bao giờ được Liên Hợp Quốc chấp thuận, do đó không mang tính ràng buộc đối với Trung Quốc.
Houthi tuyên bố vào ngày 28/7 rằng họ sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công các tàu mà họ tin rằng có bất kỳ mối liên hệ nào với Israel hoặc các cảng của Israel. Chiến dịch này bắt đầu ngay sau khi các chiến binh Hamas từ Gaza tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Một trong những mục tiêu đầu tiên của Houthi, và cũng là vụ việc nổi tiếng nhất, liên quan đến vụ cướp tàu Galaxy Leader vào tháng 11 năm 2023, một tàu chở ô tô đang trên đường trở về từ châu Âu đến châu Á mà không có hành khách. Thủy thủ đoàn gồm 25 thành viên của con tàu đã bị bắt làm con tin trong 14 tháng tại Yemen và cuối cùng được thả vào tháng 1, nhưng Houthi đã giữ con tàu tại một cảng của Yemen.
Không quân Israel sau đó đã ném bom con tàu một tháng trước sau khi có báo cáo rằng Houthi đang sử dụng một hệ thống radar tinh vi trên tàu để theo dõi các mục tiêu tiềm năng ở Biển Đỏ cho các cuộc tấn công tiếp theo.
Cùng chuyên mục
Phố Wall bỗng nhiên không còn lo sợ thương chiến
Khi ông Trump mới công bố thuế đối ứng, giới chuyên gia kinh tế đã lo sợ rằng thuế quan cao sẽ đẩy lạm phát lên cao và dẫn đến sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế, thậm chí là suy thoái...
Toyota là hãng xe chịu thiệt hại lớn nhất do thuế quan
Toyota là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, và cũng là hãng xe dự kiến sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất trong năm nay do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Cơn sốt ô tô điện ở Trung Quốc có thể hạ nhiệt trong 2025
Thị trường ô tô điện Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm tốc mạnh trong năm nay, gia tăng áp lực đối với các nhà sản xuất đang chật vật bám trụ - theo dự báo của các nhà phân tích...
Trung Quốc tính hạn chế xuất khẩu công nghệ liên quan đến ô tô điện
Cân nhắc này diễn ra trong bối cạnh cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung leo thang trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1 tới...
Doanh số ô tô điện Trung Quốc bùng nổ nhờ trợ giá
Theo số liệu chính thức của tháng 12/2024, 6 công ty gồm BYD, Nio, Xpeng, Li Auto, Leapmotor và Zeekr ghi nhận doanh số xe điện cao kỷ lục nhờ “cơn sốt” mua sắm xe điện trên khắp Trung Quốc trước khi kết thúc chương trình trợ giá quốc gia dành cho mặt hàng này...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: