
Bà Lê Thị Phương Uyên thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE).
Theo đó, bà Lê Thị Phương Uyên - Kế toán trưởng LDG đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu LDG, từ ngày 30/6 - 25/7/2025 nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.
Hiện, bà Uyên không sở hữu bất kỳ cổ phần nào, nếu giao dịch thành công, bà Uyên sẽ sở hữu 0,77% vốn điều lệ LDG.
Mới đây, LDG vừa có báo cáo việc đã thực hiện mua lại 591.496 cổ phiếu - trong đó, từ 28-29/4 đã mua lại 492.200 cổ phiếu mua lại từ cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP năm 2019 đã nghỉ việc. Từ ngày 27/5 đến 2/6, công ty tiếp tục mua lại 99.296 cổ phiếu từ cán bộ nhân viên tham gia mua ESOP 2018 đã nghỉ việc. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của LDG là 1.356.736 cổ phiếu.
Quý 1/2025, công ty ghi doanh thu thuần tăng mạnh từ 10,3 tỷ lên hơn 77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 12 tỷ (cùng kỳ lỗ 125,6 tỷ đồng).
Được biết, LDG dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 lần 3 vào ngày 26/6 tới. Theo đó, Ban lãnh đạo công ty trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần đạt gần 1.822,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 91,56 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu LDG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/04/2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Đồng thời, cổ phiếu này cũng bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 11/04/2025 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 của công ty là số âm -1.505.751.880.180 đồng;
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính họp nhất đã được kiểm toán của công ty trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) là số âm: -524.241.774.969 đồng (năm 2023) và -1.505.751.880.180 đồng (năm 2024).
Theo LDG, lợi nhuận sau thuế của công ty trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 là số âm -1.505.751.880.180 đồng nguyên nhân chủ yếu là do chỉ tiêu Giá vốn hàng bán tăng cao sau khi ghi nhận phần ước tính bổ sung giá vốn hàng bán của các năm trước (từ năm 2012 đến năm 2023) vào năm 2024; chỉ tiêu Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu khó đòi; và chỉ tiêu Chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng do hoàn nhập toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại vào năm 2024.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.