Đối thủ mới của Innova lộ diện

Hữu Tuyến
Nissan chuẩn bị tung ra mẫu xe đa dụng hoàn toàn mới NV200 nhằm cạnh tranh trực tiếp với Innova của Toyota
Nissan NV200 đã từng xuất hiện tại triển lãm Tokyo Motor Show 2009 - Ảnh: Đức Thọ.
Nissan NV200 đã từng xuất hiện tại triển lãm Tokyo Motor Show 2009 - Ảnh: Đức Thọ.
Hãng xe hơi đồng hương với Toyota, Nissan chuẩn bị tung ra mẫu xe đa dụng (MPV) hoàn toàn mới NV200 với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm đang bán chạy trên thị trường là Innova.
 
Thông tin mới nhất từ Nissan cho biết, hãng này sẽ trình làng mẫu NV200 trong năm 2011. Chiếc xe này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, vì vậy NV200 hứa hẹn sẽ có giá khá mềm khi chính thức được tung ra thị trường.

Bằng việc tung ra mẫu xe cùng phân khúc và đối đầu trực tiếp với Innova, Nissan cho thấy, họ đang có những kế hoạch lớn để mở rộng thị trường đông dân như Ấn Độ và đặc biệt là Đông Nam Á, nơi mà những chiếc xe hơi Nhật Bản luôn trong tiềm thức của người tiêu dùng.

Như vậy, bằng những nỗ lực của mình, Nissan với sự góp mặt của mẫu NV200 sẽ đem đến nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng trong phân khúc xe đa dụng đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường xe hơi.

Đối thủ mới của Innova lộ diện - Ảnh 1

Đối thủ mới của Innova lộ diện - Ảnh 2

Đối thủ mới của Innova lộ diện - Ảnh 3

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.