McLaren ra mắt màu xe đua đặc biệt tôn vinh Grand Prix Singapore và Nhật Bản

Khôi Nguyên
McLaren vừa tiết lộ một thiết kế màu xanh da trời đặc biệt sẽ được sử dụng cho Grand Prix Singapore và Nhật Bản sắp tới, tôn vinh sự trở lại châu Á với F1. Các cuộc đua Marina Bay và Suzuka đã bị hủy bỏ vào năm 2020 và 2021 do đại dịch, nhưng cả hai hiện đã trở lại.
McLaren ra mắt màu xe đua đặc biệt tôn vinh Grand Prix Singapore và Nhật Bản - Ảnh 1

Cùng với công ty về tiền điện tử OKX, McLaren đã tạo ra màu sơn “Future Mode” dành riêng cho xe đua MCL36, hiện có các màu mới như hồng neon, đi kèm với các hình minh họa động cơ.

Ý tưởng này đại diện cho sự xuất hiện của các công nghệ mới trong khu vực, với cái nhìn về tương lai được lấy cảm hứng từ cảnh quan thành phố của Singapore và Nhật Bản.

Ngoài việc những chiếc xe được thay đổi thiết kế màu sắc, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với bộ đồ đua của Lando Norris và Daniel Ricciardo. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10, phiên bản đặc biệt này cũng sẽ được giới thiệu trong trò chơi điện tử F1 22 chính thức.

McLaren ra mắt màu xe đua đặc biệt tôn vinh Grand Prix Singapore và Nhật Bản - Ảnh 2

“Thiết kế màu mới này báo hiệu sự xuất hiện của công nghệ mới táo bạo và đó là tất cả những gì OKX hướng đến. Thiết kế mang xu thế Cyberpunk mà chúng tôi tạo ra nhằm tôn vinh ảnh hưởng của Web3 đối với văn hóa đại chúng và mang mối quan hệ đối tác thú vị này trở nên sống động trên đường đua”, giám đốc tiếp thị của OKX, Haider Rafique cho biết.

“Ra mắt lần đầu tại cuộc đua đêm ở Singapore, thiết kế hướng tới tương lai này phản ánh bản chất 24/7 của OKX và các thị trường tiền điện tử không bao giờ ngủ”.

McLaren ra mắt màu xe đua đặc biệt tôn vinh Grand Prix Singapore và Nhật Bản - Ảnh 3

Với những gì đang thực sự diễn ra trên đường đua, McLaren đang tìm cách mang đến những cải tiến hơn nữa cho xe đua MCL36 trước cuối năm nay, nhằm bắt kịp và có thể vượt qua Alpine trong Bảng xếp hạng năm 2022 - đội Anh đang bỏ xa các đối thủ Pháp của họ 18 điểm với sáu cuộc đua vẫn còn trong mùa giải.

Giải Grand Prix Singapore sẽ diễn ra vào cuối tuần sắp tới (ngày 2 tháng 10), trong khi Grand Prix Nhật Bản dự kiến ​​vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 10.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.