Nỗi lo chi phí và sự bất tiện khi đổ xăng
Bên cạnh áp lực chi phí, việc phải chờ đợi để đổ xăng trong một số thời điểm cũng khiến nhiều người cảm thấy bất tiện. Chính vì vậy, không ít người bắt đầu tìm kiếm những phương tiện thay thế tiết kiệm và chủ động hơn.
Xe máy điện đang trở thành một trong những lựa chọn được nhiều người cân nhắc. Theo ghi nhận tại một số showroom xe điện trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), lượng khách đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh so với trước.
Anh Hải, sống tại phường Đông Ngạc, cho biết công việc của anh thường xuyên phải di chuyển quanh các tuyến phố trong nội thành Hà Nội. Có ngày quãng đường đi lại lên tới vài chục km nên chi phí xăng xe chiếm một phần đáng kể trong thu nhập hàng tháng.
Theo anh Hải, khi giá xăng liên tục biến động và tăng cao, anh bắt đầu cân nhắc chuyển sang xe máy điện để tiết kiệm chi phí.
“Dù mua xe điện ban đầu cũng khá tốn kém, nhưng nếu tính về lâu dài thì sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc phải đổ xăng thường xuyên như hiện nay”, anh Hải chia sẻ.
Không chỉ người đi làm, người đi học cũng cân nhắc thay đổi phương tiện đi lại. Chị Linh Chi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, cho biết vừa bán chiếc xe máy xăng để chuyển sang sử dụng xe máy điện.
Theo Linh Chi, mỗi ngày chị di chuyển khoảng 20 km để đi học, chưa kể quãng đường đi làm thêm. Khi giá xăng tăng cao, chi phí đi lại trở thành gánh nặng.
“Tiền công làm thêm của tôi không được là bao, nhưng những ngày qua gần như chỉ đủ để đổ xăng. Vì vậy tôi quyết định bán chiếc xe máy xăng bố mẹ tặng khi mới lên Hà Nội học để mua xe điện. Tôi nghĩ đó là lựa chọn hợp lý trong thời điểm này”, Linh Chi chia sẻ.
Ngoài yếu tố chi phí, chị Linh Chi cũng cho rằng việc chuyển sang xe điện phù hợp với xu hướng giao thông xanh mà thành phố đang hướng tới trong thời gian tới.
Lượng khách mua xe điện tăng mạnh
Sự quan tâm của người dân đã khiến lượng khách đến các cửa hàng xe máy điện tăng rõ rệt. Nhân viên bán hàng tại một showroom xe điện cho biết chỉ trong buổi sáng đã có hàng chục khách hàng đến hỏi mua xe.
Theo nhân viên này, nhiều khách hàng cho biết họ lo ngại giá xăng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, trong khi chưa thể dự đoán khi nào thị trường nhiên liệu sẽ ổn định trở lại. Vì vậy, họ lựa chọn xe điện để chủ động hơn trong việc đi lại.
Tương tự, chị Phương Anh – nhân viên bán hàng tại một showroom khác trên đường Phạm Văn Đồng – cho hay, khoảng 4–5 ngày gần đây, khi có biến động mạnh về giá xăng, lượng khách đến cửa hàng đã tăng khoảng 60–70% so với trước.
Theo chị, cửa hàng hiện phân phối nhiều dòng xe dành cho các nhóm khách hàng khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm, với mức giá dao động từ hơn 10 triệu đến hơn 50 triệu đồng.
“Trước đây nhiều khách hàng còn băn khoăn về quãng đường di chuyển của xe điện, nhưng hiện nay công nghệ pin đã được cải thiện khá nhiều. Chỉ cần sạc một lần, nhiều mẫu xe có thể đi được từ khoảng 60 km đến gần 200 km”, chị Phương Anh thông tin.
Với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong nội đô, quãng đường này được đánh giá là hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của phần lớn người dùng.
Xu hướng giao thông xanh dần hình thành
Tại Hà Nội, nhiều chính sách trong thời gian tới cũng hướng đến việc giảm dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại một số khu vực nội đô. Điều này khiến không ít người tiêu dùng bắt đầu tính đến việc chuyển đổi phương tiện từ sớm.
Theo các cửa hàng kinh doanh xe điện, nếu giá xăng tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện nay, nhu cầu mua xe máy điện có thể còn tăng trong thời gian tới.
Dù vậy, để xe máy điện trở thành phương tiện phổ biến hơn, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục phát triển hạ tầng sạc, nâng cao chất lượng pin và cải thiện dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng. Khi những yếu tố này được hoàn thiện, xe máy điện sẽ có nhiều cơ hội trở thành phương tiện đi lại chủ đạo trong đô thị.
Trong bối cảnh giá xăng biến động và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc người dân chuyển sang xe máy điện được xem là một lựa chọn hợp lý nhằm giảm bớt áp lực chi phí, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông thân thiện với môi trường tại các đô thị lớn.