Toyota có tân Chủ tịch “con ông cháu cha”

Mai Phương
Hãng xe hơi Toyota vừa tuyên bố bổ nhiệm ông Akio Toyoda vào ghế Chủ tịch tập đoàn
Ông Akio Toyoda.
Ông Akio Toyoda.
Toyota - hãng xe hơi lớn nhất châu Á - vừa tuyên bố bổ nhiệm ông Akio Toyoda vào ghế Chủ tịch tập đoàn, thay thế ông Katsuaki Watanabe.

Theo thông tin do Toyota phát đi ngày 20/1, ông Toyoda sẽ nhậm chức Chủ tịch từ tháng 6/2009 này, còn ông Watanabe sẽ đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch của hãng.

Việc đưa ông Toyoda vào ghế lãnh đạo cao nhất của Toyota đánh dấu sự trở lại của chế độ “gia đình trị” tại hãng xe này. Ông Toyoda chính là cháu nội của người sáng lập hãng Toyota - ông Kiichiro Toyoda. Trong khi đã 14 năm qua, vị trí chủ tịch Toyota do người ngoài dòng họ Toyoda nắm giữ.

Ở một thông tin khác, Toyota cho biết, doanh số năm 2008 của hãng đã giảm 4%, xuống còn 8,972 triệu xe.

Cách đây ít lâu, Toyota cho biết, hãng dự kiến sẽ lần đầu tiên thua lỗ trong năm tài khóa này, đánh dấu năm thua lỗ đầu tiên trong 71 năm. Khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu, đẩy ba nền kinh tế đầu tàu của thế giới là Mỹ, Nhật Bản và châu Âu rơi vào suy thoái, khiến các hãng xe lớn nhất thế giới, trong đó có cả Toyota gặp khó. Hai hãng xe hàng đầu của Mỹ là GM và Chrysler thậm chí phải xin cứu trợ của Chính phủ nước này để thoát khỏ nguy cơ phá sản.

Do doanh số sụt giảm, hãng Toyota đang phải giảm lượng hàng tồn kho bằng cách cắt giảm sản xuất tại nhiều nhà máy tại Mỹ và Nhật. Hãng đang có kế hoạch sẽ cắt giảm 5.000 việc làm tạm thời tại hai quốc gia này.

Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác, tuy nhiên, nhiều khả năng Toyota đã vượt hãng GM để trở thành hãng xe hơi lớn nhất thế giới. Tính đến nay, GM đã giữ ngôi vị quán quân này 77 năm. Ngày 21/1 tới, GM sẽ công bố doanh số năm 2008 của hãng vào buổi sáng theo giờ địa phương.

Năm nay 52 tuổi, ông Toyoda rất thông thạo tiếng Anh. Ông tốt nghiệp đại học Keio University, Nhật Bản, vào năm 1979, chuyên ngành luật học. Năm 1982, ông nhận bằng thạc sỹ về quản trị kinh doanh tại Đại học Babson, bang Massachusetts, Mỹ. Hai năm sau đó, ông gia nhập Toyota.

Gia đình Toyoda thành lập hãng Toyota vào năm 1937. Tới năm 2008, gia đình này chỉ còn nắm giữ chưa đầy 1% cổ phần của tập đoàn.

(Theo Bloomberg)

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.